Ông Trump: Máy phóng hơi nước tốt hơn điện từ

GD&TĐ - Theo War Zone, Tổng thống Trump tuyên bố yêu cầu lắp máy phóng hơi nước và thang nâng thủy lực trên tàu sân bay mới, thay vì công nghệ điện từ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trên tàu sân bay USS George Washington ở Nhật Bản hôm 28 tháng 10.
Tổng thống Donald Trump phát biểu trên tàu sân bay USS George Washington ở Nhật Bản hôm 28 tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 28 tháng 10 trên tàu sân bay USS George Washington đang neo đậu ở cảng Yokosuka, Nhật Bản:

"Tôi sẽ ký sắc lệnh mới, yêu cầu sử dụng máy phóng hơi nước và thang nâng thủy lực khi chúng ta đóng tàu sân bay mới. Những hệ thống này sẽ không bao giờ gặp vấn đề gì".

Ông chủ Nhà Trắng cho biết, Hải quân Mỹ sẽ quay lại sử dụng máy phóng hơi nước, ông nhấn mạnh hệ thống này "hoạt động rất tốt" trong vòng 50 năm qua mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

"Chúng ta đang chi hàng tỷ USD để chế tạo những hệ thống điện từ ngớ ngẩn. Vấn đề là khi chúng hỏng, phải tới Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và mời những người thông minh nhất tới sửa.

Trong khi đó, chúng ta chỉ cần búa và đèn khò để sửa máy phóng hơi nước, chúng hoạt động tốt, thậm chí hơn cả thiết bị mới", Tổng thống Trump nói thêm.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Mỹ chỉ trích máy phóng điện từ (EMALS) và thang nâng thế hệ mới được trang bị cho siêu tàu sân bay lớp Gerald R. Ford. Hồi năm 2017, ông từng tuyên bố sẽ ra lệnh cho Hải quân Mỹ loại bỏ hệ thống này, song chưa bao giờ thực hiện.

Hệ thống EMALS và thang nâng của tàu sân bay lớp Ford từng gặp nhiều sự cố trong những năm qua. Hải quân Mỹ đã nỗ lực khắc phục vấn đề này, song vẫn chưa giải quyết được triệt để.

Văn phòng Giám đốc phụ trách Thử nghiệm và Đánh giá hoạt động thuộc Lầu Năm Góc nhận định EMALS, hệ thống cáp hãm đà tiên tiến (AAG) và thang nâng trên tàu sân bay lớp Ford "chưa phát huy hết tiềm năng", dù chiến hạm thường xuyên được triển khai và hỗ trợ hoạt động tác chiến.

Cả EMALS và AAG được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể tốc độ cất hạ cánh của máy bay so với hệ thống cũ nhờ sử dụng phần mềm điều khiển tiên tiến, cho phép rút ngắn thời gian thiết lập chế độ vận hành. Nhưng phần mềm điều khiển EMALS và AAG cũng gặp hàng loạt trục trặc trong những năm qua.

Đánh giá về tuyên bố của ông Trump, Joseph Trevithick, chuyên gia của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định: "Thay thế EMALS, thang nâng điện từ và có thể là cả AAG trên tàu sân bay Ford hoặc các chiến hạm cùng lớp sẽ là đề xuất phức tạp, tốn kém và mất thời gian hơn rất nhiều".

Máy phóng và thang nâng là hệ thống được tích hợp rất sâu vào cấu trúc lõi của tàu sân bay. Thay đổi thiết kế các siêu tàu sân bay lớp Ford để sử dụng máy phóng hơi nước và thang nâng thủy lực cũng cực kỳ phức tạp.

"Một phương án khác là kết hợp giữa năng lực của máy phóng hơi nước và EMALS. Tuy nhiên, điều này khiến con tàu mang phải theo hai hệ thống khác xa nhau và đòi hỏi quy trình bảo trì riêng biệt khi đi vào hoạt động", chuyên gia Mỹ nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ