Phương Tây lo ngại
Tờ Express đưa tin, tên lửa Burevestnik của Nga với tầm bắn không giới hạn gây ra mối đe dọa cho Vương quốc Anh.
"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới Vương quốc Anh, xác nhận rằng Nga đã hoàn tất thử nghiệm tên lửa hạt nhân mới có tầm bắn không giới hạn", báo cáo lưu ý.
Bài viết nhấn mạnh rằng tên lửa này được gọi là "bất khả chiến bại" và cũng đề cập rằng đường bay của nó hầu như không thể theo dõi được.
Hôm 26 tháng 10, trong chuyến thăm sở chỉ huy của Nhóm Lực lượng Liên hợp, Tổng thống Putin đã thông báo rằng việc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn đã hoàn tất.
Ông gọi đây là một sản phẩm độc đáo, chưa từng có trên thế giới. Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, ngược lại, báo cáo với Putin rằng tên lửa đã được thử nghiệm vào ngày 21 tháng 10: nó đã bay được 14.000 km trong 15 giờ.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO, vì làm như vậy là vô ích.
Ông lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên hù dọa người dân bằng một "mối đe dọa Nga" tưởng tượng để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước, nhưng "những người thông minh hiểu rõ rằng đây là một trò bịa đặt".
Cũng theo báo Anh, điểm nổi bật của tên lửa 9M730 Burevestnik (tên gọi khác của Nga là "chim bão" trong tiếng Nga, định danh của NATO là SSC-X-9 Skyfall) là hệ thống động cơ hạt nhân. Lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn trên tàu cho phép nó có tầm hoạt động không giới hạn.
Phạm vi không giới hạn có nghĩa là: khả năng bay lượn trên không trong nhiều ngày liền; khả năng đi vòng quanh toàn bộ địa cầu, nếu cần, để đạt được mục tiêu của mình; khả năng trốn tránh các biện pháp phòng thủ tập trung và tấn công từ các hướng tấn công bất ngờ...
Tàng hình
Vì là tên lửa hành trình, Burevestnik có thể bám sát mặt đất khi tiếp cận ở độ cao thấp hơn khả năng phát hiện của radar đối phương, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn nếu không muốn nói là không thể.
Bởi vì không có quỹ đạo bay đạn đạo truyền thống và không có giới hạn tầm bắn có nghĩa là không có điểm nào mà hệ thống phòng thủ có thể được triển khai hàng loạt để ngăn chặn nó.
Phản ứng chiến lược
Được Tổng thống Putin công bố lần đầu tiên vào năm 2018, quá trình phát triển Burevestnik bắt đầu vào đầu những năm 2000 để phản ứng với việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972 và những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm bao vây Nga bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa (Aegis, Aegis Ashore, bao gồm cả ở Ba Lan và Romania).
Burevestnik và các hệ thống chiến lược đột phá khác của Nga tương tự (Avangard HGV, tên lửa siêu thanh hải quân Zircon, tên lửa phóng từ trên không Kinzhal, siêu ngư lôi Poseidon, ICBM hạng nặng Sarmat) đảm bảo khả năng đáp trả của Nga trước các hành vi xâm lược, ngay cả trong kịch bản tấn công phủ đầu kẻ thù (như Chiến dịch tấn công nhanh thông thường/Chiến dịch tấn công nhanh toàn cầu của Mỹ).