Ông Trump đòi Iran bồi thường sau chiến sự

GD&TĐ - Mỹ và Iran cùng đưa ra yêu cầu bồi thường, trong khi những thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng tiếp tục được nêu.

Ông Trump đòi Iran bồi thường sau chiến sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran bồi thường cho người Mỹ và những người khác mà ông cho rằng đã thiệt mạng hoặc bị thương do Iran và các đồng minh của nước này gây ra.

Yêu cầu được đưa ra sau khi Iran kêu gọi Mỹ bồi thường những thiệt hại gây ra trong cuộc chiến Mỹ - Israel phát động nhằm vào Iran ngày 28/2.

Bồi thường là một trong những điều kiện Iran đưa ra để mở lại eo biển Hormuz, bên cạnh yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và phong tỏa đường biển, giải phóng các tài sản bị đóng băng và chấm dứt các mối đe dọa quân sự.

Ông Trump phản hồi ngày 10/8, cho biết vấn đề bồi thường trước đây chưa được đề cập trong các cuộc đàm phán, nhưng hiện ông đã chỉ thị các đại diện Mỹ đưa yêu cầu này vào tất cả các cuộc đàm phán trong tương lai.

“Tôi cũng yêu cầu Iran bồi thường cho tất cả những người mà họ đã sát hại và làm bị thương nghiêm trọng bằng các vụ đánh bom bên đường và trong nhiều cuộc xung đột”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho biết các khoản thanh toán cần bao gồm cả những binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại khu vực, gia đình những người biểu tình Iran và những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tại Lebanon, Syria, Yemen và Gaza.

Ông cũng đề cập vụ đánh bom tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Cole tại Yemen năm 2000, khiến 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng. Mặc dù Al-Qaeda nhận trách nhiệm về vụ tấn công, một tòa án liên bang Mỹ phán quyết năm 2015 rằng Iran cũng phải chịu trách nhiệm. Iran phủ nhận liên quan đến vụ việc.

Mỹ mất 18 quân nhân trong cuộc xung đột, trong khi khoảng 500 người bị thương. Quân đội Mỹ cũng được cho là đã mất hàng chục máy bay, trong đó có một máy bay chiến đấu F-15, một số trực thăng, drone và máy bay tiếp dầu.

Iran cho biết hơn 3.300 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, gần một nửa trong số đó là dân thường. Hơn 200 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, trong đó có hơn 120 bé gái thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào một trường tiểu học ở Minab.

Các cuộc không kích của Mỹ cũng đánh trúng cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu và các công trình cấp nước.

Hàng chục nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công có chủ đích, trong đó có lãnh tụ tối cao lâu năm của nước này, Ali Khamenei.

Theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, hơn 125.000 tòa nhà dân sự tại Iran bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó có khoảng 100.100 ngôi nhà cùng hàng trăm trường học và cơ sở y tế.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giữ lửa gieo chữ nơi vùng cao Lản Nhì Thàng

Giữ lửa gieo chữ nơi vùng cao Lản Nhì Thàng

GD&TĐ - Dù còn gặp không ít khó khăn nhưng Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng (phường Đoàn Kết, Lai Châu) luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.