Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh bom lượn FAB tấn công các sở chỉ huy của quân đội Ukraine gần tiền tuyến tại những khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và tỉnh Kharkov còn do Ukraine kiểm soát.
Các quả bom được sử dụng là dòng FAB lắp bộ module cánh lượn và dẫn đường đa năng UMPK, biến bom rơi tự do thành vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao. Nhờ đó, máy bay chiến đấu có thể phóng bom từ ngoài tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không đối phương.
Ban đầu, Nga chủ yếu sử dụng bộ module UMPK với các loại bom FAB-250 và FAB-500. Về sau, hệ thống này tiếp tục được tích hợp cho các bom hạng nặng FAB-1500 và FAB-3000, giúp tăng đáng kể sức công phá.
Trong một đoạn video khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một đầu máy xe lửa tại tỉnh Kharkov.
Những tuần gần đây, Nga liên tục tập kích mạng lưới đường sắt Ukraine với lý do đây là tuyến vận chuyển binh sĩ, khí tài và hậu cần cho quân đội Ukraine.
Việc mất đầu máy xe lửa được cho là đang gây áp lực lớn lên hệ thống vận tải quân sự của Ukraine, trong bối cảnh các nước phương Tây khó có thể cung cấp phương tiện thay thế.
Ukraine sử dụng khổ đường ray 1.520mm giống Nga, khiến việc tìm đầu máy tương thích từ nhiều quốc gia khác trở nên không đơn giản.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo Iskander đánh trúng một đoàn tàu chở khí tài quân sự của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, từ 1/8 đến nay, quân đội nước này đã thực hiện 12 đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.
Các mục tiêu bị tấn công bao gồm doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cơ sở sản xuất UAV, trung tâm hậu cần, kho nhiên liệu, hạ tầng năng lượng và các công trình giao thông phục vụ hoạt động quân sự.
Phía Nga khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và không nhắm vào dân thường.