Trong các cuộc thảo luận riêng với các cố vấn cấp cao, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng về khả năng chấm dứt xung đột với Iran ngay cả khi không ký một thỏa thuận hạt nhân đầy đủ. Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 9/8, dẫn các nguồn tin.
“Trong vài tuần qua, Tổng thống Trump đã chuẩn bị cơ sở để thúc đẩy quan điểm về một chiến thắng trong cuộc chiến với Iran nếu nước này hoàn toàn mở cửa eo biển Hormuz, thậm chí thảo luận với các cố vấn cấp cao về ý tưởng sẵn sàng rút khỏi cuộc xung đột mà không cần một thỏa thuận hạt nhân”, ấn phẩm này cho biết.
Một người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Mỹ đã “hoàn thành tất cả các mục tiêu quân sự” nhằm vào Iran.
Nguồn tin của ấn phẩm cũng lưu ý sự chú ý chính của ông Trump hiện tập trung vào việc bảo đảm các tàu chở năng lượng được đi qua eo biển không bị cản trở.
Đồng thời, theo quan chức này, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu thương mại.
Trước đó cùng ngày, Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran đã nhất trí thông qua dự luật về các biện pháp chiến lược nhằm bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.
Văn bản này cấm tàu của Mỹ, Israel và các “quốc gia thù địch” khác đi qua eo biển, đồng thời cấm các loại hàng hóa dân sự và quân sự liên quan đến Israel.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad-Bager Zulkadra ngày trước đó cho biết chừng nào Mỹ chưa thay đổi hành vi, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa.
Theo ông, Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động đe dọa và xúc phạm nhằm vào Iran, chấm dứt chiến tranh và hành động gây hấn nhằm vào Iran cũng như các đồng minh của Iran tại Lebanon, Palestine, Yemen và Iraq, đồng thời dỡ bỏ phong tỏa đường biển và rút các lực lượng quân sự khỏi khu vực xung quanh Iran.