Ông Trump cảnh báo nguy cơ Thế chiến khi chiến sự vượt tầm kiểm soát

GD&TĐ - Ông Trump cảnh báo xung đột có thể vượt tầm kiểm soát và dẫn tới Thế chiến, giữa lúc các kế hoạch đàm phán đang được điều chỉnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Tôi rất muốn thấy nó được chấm dứt, và chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Nó thực sự không ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, trừ khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Những chuyện như thế này kết thúc bằng thế chiến thứ 3,” ông nói với phóng viên tại Nhà Trắng.

Trong tháng 11, Washington đã đưa ra một kế hoạch gồm 28 điểm để giải quyết xung đột Ukraine, nhưng kế hoạch này gây sự không hài lòng đối với các đối tác châu Âu của Kiev, những người tìm cách thay đổi đáng kể văn bản.

Ông Trump sau đó cho biết kế hoạch ban đầu của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh dựa trên lập trường của Moscow và Kiev, và chỉ còn lại một vài vấn đề cần được giải quyết.

Các đại diện Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán với một phái đoàn Ukraine tại Florida và với các quan chức Nga tại Moscow.

Ngày 8/12, ông Zelensky hứa sẽ chuyển cho Hoa Kỳ một phiên bản 20 điểm của kế hoạch được xây dựng trong cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu.

Ngày 10/12, họ trình ông Trump một đề xuất bao gồm việc Ukraine có thể thực hiện nhượng bộ lãnh thổ như một phần của kế hoạch giải quyết xung đột.

Ông Zelensky bị cáo buộc tìm cách ngăn chặn bầu cử

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov (2010–2014) cho rằng ông Zelensky khó có khả năng tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào và đang tích cực làm mọi cách để ngăn chặn điều đó.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Azarov nói: “ông Zelensky sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào bởi vì, đối với ông ấy, bầu cử sẽ đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp chính trị; điều đó hoàn toàn rõ ràng. Do đó, ông ấy sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn bầu cử, trừ khi Tổng thống Trump gây sức ép lên ông ấy.”

Ông Azarov cho rằng, nói cách khác, điều quan trọng cần nhớ là để tổ chức bầu cử, ông Trump có thể gây áp lực và khi đó bầu cử có thể được tiến hành. Tuy nhiên, nếu bầu cử được tổ chức trong hoàn cảnh hiện tại, chúng sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào.”

Ông Azarov giải thích thêm rằng trong tình thế như vậy, ông Zelensky có thể bị thay thế bởi một người khác, người sẽ hợp pháp nhưng không có khả năng đàm phán hoặc ký kết thỏa thuận.

“Bất kỳ ai khác, dù tệ hơn Zelensky, vẫn sẽ được coi là hợp pháp và sẽ phát biểu thay mặt Ukraine. Do đó, bầu cử chỉ nên được tổ chức khi các điều kiện phù hợp được đáp ứng,” ông nhấn mạnh.

Tranh luận về bầu cử trong bối cảnh thiết quân luật kéo dài

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Vladimir Zelensky chính thức kết thúc vào ngày 20/5/2024, nhưng ông vẫn tìm cách duy trì quyền lực.

Việc tổ chức bầu cử mới thỉnh thoảng được nêu ra, nhưng Kiev khẳng định rằng tiến hành bầu cử trong tình trạng thiết quân luật — vốn liên tục được gia hạn — là điều bị Hiến pháp cấm.

Ngày 9/12, Tổng thống Trump cho rằng đã đến lúc tổ chức bầu cử tại Ukraine. Ông cáo buộc Kiev đang sử dụng xung đột hiện tại làm cái cớ để tránh việc này.

Cùng ngày, ông Vladimir Zelensky bày tỏ sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống, nhưng nhấn mạnh rằng các cải cách pháp lý và biện pháp an ninh là cần thiết để quân nhân có thể bỏ phiếu.

Ông kêu gọi các nghị sĩ chuẩn bị những thay đổi luật cần thiết và thúc giục Hoa Kỳ cùng Liên minh châu Âu bảo đảm an ninh cho tiến trình bầu cử.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ