Vũ khí mới của Serbia khiến Kosovo ‘không còn điểm mù’

GD&TĐ - Serbia trình làng đạn tuần kích Gavran 145 tại EDEX 2025, được thiết kế cho trinh sát thời gian thực và tấn công chính xác mục tiêu cơ giới.

Vũ khí mới của Serbia khiến Kosovo ‘không còn điểm mù’

Tại triển lãm vũ khí EDEX 2025 ở Cairo, công ty Serbia Yugoimport-SDPR đã giới thiệu hệ thống đạn tuần kích mang tên Gavran 145 (Raven 145).

Theo nhà phân tích Serbia Dunav Intel, mẫu đạn này được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công sâu, trinh sát thời gian thực và tấn công chính xác các mục tiêu bọc thép hoặc cơ động.

Gavran 145 có tầm hoạt động lên tới 150 km và thời gian bay tối đa khoảng 3 giờ. Vận tốc bay của nó đạt 160 m/s. Thiết bị có thể trang bị nhiều loại động cơ khác nhau — điện, xăng hoặc tuabin phản lực. Độ cao hoạt động tối đa là 2.000 m.

Tải trọng chiến đấu của Gavran 145 là 15 kg. Nó sử dụng các loại chiến đấu đạn gồm đạn nổ mạnh, đạn lõm dạng tandem và đạn nổ công suất cao, có khả năng xuyên hơn 1 m giáp sau khi qua bảo vệ phản ứng.

Hệ thống dẫn đường kết hợp hệ quán tính (INS) với GPS/GLONASS, đồng thời trang bị cảm biến truyền hình và hồng ngoại để nhắm mục tiêu chính xác.

Việc phóng có thể thực hiện từ các bệ phóng mô-đun với 8 đến 27 ống, cho phép khai hỏa đồng loạt nhiều đạn.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Minh Hồng trong giờ lên lớp tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An).

Lớp học hạnh phúc bắt đầu từ trái tim người thầy

GD&TĐ - Say mê với con đường sư phạm đã lựa chọn, suốt gần 30 năm nghề giáo, cô Nguyễn Minh Hồng - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An) luôn trau dồi chuyên môn, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học.

Hình ảnh vi phạm giao thông của phụ huynh khi đưa đón con đến trường. Ảnh: cand.com.vn

Đừng nêu gương xấu

GD&TĐ - Mỗi ngày đến trường, tôi đều gặp những cảnh cha mẹ đưa, đón con cùng nhiều câu chuyện đáng phải suy ngẫm.