Ông Shoigu công bố những thay đổi lớn trong quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố những thay đổi quy mô lớn trong quân đội. Trong đó số quân nhân sẽ tăng thêm 1,5 triệu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tại một cuộc họp về tăng số lượng Lực lượng Vũ trang Nga, ông Shoigu đã công bố những thay đổi quy mô lớn trong quân đội Nga sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ 2023 đến 2026.

"Tổng thống Liên bang Nga Putin đã quyết định tăng số lượng Lực lượng Vũ trang lên 1,5 triệu quân nhân" - Ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng lưu ý rằng những thay đổi về thành phần và số lượng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ yêu cầu tất cả các thứ trưởng quốc phòng, tổng tư lệnh và chỉ huy trưởng đưa ra quyết định có thẩm quyền phù hợp.

Theo ông Shoigu, cần đặc biệt chú ý đến việc tuyển quân theo hợp đồng, để đảm bảo cung cấp kịp thời VVST (vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt) và các phương tiện vật chất khác trong các hiệp hội, đội hình và đơn vị quân đội.

Ông nói thêm rằng tất cả các biện pháp nên được kết hợp thành một kế hoạch toàn diện để xây dựng thành phần và số lượng của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga. Theo ông, các sự kiện cũng nên được đồng bộ hóa với thời điểm chuyển giao vũ khí, thiết bị quân sự và trang thiết bị đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố tăng số lượng bãi huấn luyện trong các quân khu và các chủ thể mới của Liên bang Nga. Ngoài ra, số lượng bãi thải cũng sẽ tăng lên do số lượng Lực lượng Vũ trang Nga tăng lên 1,5 triệu người.

Bên cạnh đó, ông Shoigu cũng nêu rõ sự cần thiết phải thành lập hai hiệp hội lãnh thổ chiến lược liên vùng mới của Lực lượng vũ trang là quân khu Moscow và Leningrad. Ngoài ra, cần tăng thêm chuyên gia tại các trung tâm đào tạo của Lực lượng Vũ trang, để phù hợp với nhu cầu gia tăng của quân đội.

Shoigu kêu gọi tăng cường thành phần chiến đấu của Hải quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) và Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) để đảm bảo an ninh của Nga.

Ông nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh quân sự của nhà nước, bảo vệ các đối tượng mới và các cơ sở quan trọng của Liên bang Nga chỉ có thể thực hiện được bằng cách củng cố các thành phần cấu trúc chính của lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng chỉ thị thành lập một quân đoàn ở Karelia, 3 sư đoàn súng trường cơ giới thuộc Lực lượng mặt đất và 2 sư đoàn tấn công đường không trong Lực lượng Dù. Bên cạnh đó, 7 lữ đoàn súng trường cơ giới ở các quân khu cũng được chỉ thị tổ chức lại thành các sư đoàn súng trường cơ giới.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tiến hành thị sát sở chỉ huy của nhóm Vostok và cảm ơn những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt vì chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm của họ. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trao tặng phần thưởng cho các quân nhân.

Ngày 10/1, ông Shoigu tuyên bố cần đưa giải pháp về trang bị và thiết bị chiến thuật của quân đội Nga lên cấp độ cao nhất càng sớm càng tốt. Bộ trưởng cho biết thêm, sắp tới Nga sẽ có kế hoạch cải thiện hệ thống quản lý và thông tin liên lạc.

Ngày 24/2/2022, Nga phát động chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ