Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP HCM

Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quyết định trên được công bố vào chiều 17-10, tại ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP HCM ảnh 1

Ông Nguyễn Thiện Nhân 67 tuổi, quê Trà Vinh; Giáo sư kinh tế, Tiến sĩ điều khiển học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV. Ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM hồi tháng 10-2017.

Trước khi nhận chức Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân từng kinh qua nhiều chức vụ ở TP HCM và Trung ương như: Giám đốc Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo; Phó Thủ tướng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Trước đó, trưa cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP HCM ảnh 2
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP HCM ảnh 3
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP trưa 17-10.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP trưa 17-10.
Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.