Ông Gaddafi gửi một loạt thư cho các nhà lãnh đạo thế giới

Ông Gaddafi gửi một loạt thư cho các nhà lãnh đạo thế giới

(GD&TĐ) – Hôm nay (19.3), đại tá Gaddafi đã than phiền về một sự “can thiệp vào những vấn đề của Libya” trong bức thử gửi tới những nhà lãnh đạo thế giới và Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Mousa Ibrahim (C), the government spokesman, reads letters from the Libyan leader Gaddafi in Tripoli, Libya, March 19, 2011
Phát ngôn viên của chính phủ Libya, ông Mousa Ibrahim (giữa), đọc các bức thư của đại tá Gaddafi tại thủ đô Tripoli, Libya, 19.3.2011

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli, một phát ngôn viên của chính phủ đã đọc những bức thư từ nhà lãnh đạo Libya gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng như những người khác có liên quan tới một nỗ lực quốc tế liên quan tới cuộc nổi dậy kéo dài 5 tuần tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong bức thư gửi tới tổng thống Obama, đại tá Gaddafi nói: “Nếu ông bị họ chiếm các thành phố của Mỹ bằng lực lượng vũ trang, hãy nói cho tôi biết ông sẽ làm gì”. “Tôi có tất cả người dân Libya ủng hộ tôi và họ đã sẵn sàng chết cho tôi” – Gaddafi nói – “Tôi đang đối mặt với al-Qaeda ở đây”.

Trong bức thư gửi tới Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Anh David Cameron, và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon, đại tá Gaddafi nói: “Libya không phải của các ông. Libya là của người Libya. Giải pháp của Hội đồng Bảo an là không có hiệu lực”. “Điều này là không công bằng. Điều này rõ ràng là sự gây hấn”. “Các ông sẽ hối hận nếu tiến thêm một bước can thiệp vào chuyện nội bộ của chúng tôi”.

Hôm thứ 5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp dụng một giải pháp về vùng cấm bay ở Libya và cho phép “tất cả các biện pháp cần thiết”, ngoại trừ lính đánh bộ, để bảo vệ người dân tại Libya.

Trong khi đó máy bay của liên minh đã ngăn các lực lượng của nhà lãnh đạo Libya tấn công vào thành phố Benghazi do người biểu tình nắm giữ - Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết. Binh lính của ông Gaddafi đã tiến về ngoại ô Benghazi, thành phố có 670.000 dân nhằm chặn trước các cuộc tấn công của phương Tây.
Tổng thống Pháp cho biết “máy bay của chúng tôi đã ngăn chặn các cuộc tấn công từ trên không vào thành phố” và nói thêm rằng hành động quân sự do Pháp, Anh, Mỹ, Canada và các quốc gia A rập ủng hộ có thể ngưng lại nếu lực lượng ông Gaddafi ngừng tấn công. 

Sáng nay, một chiếc máy bay của lực lượng nổi dậy cũng đã bị bắn hạ ở Benghazi. Vụ bắn máy bay diễn ra khi những người dân ở đây cho biết tiếng bom đạn vang lên kể từ sáng sớm.

The jet is almost vertical as it plummets to the ground at high speed. It is not known if the pilot survived  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367800/Libya-Rebels-shoot-fighter-jet-Gaddafis-forces-break-ceasefire.html#ixzz1H3rAQfHw
Chiếc máy bay bị bắn hạ rơi xuống theo phương thẳng đứng
F-18 fighters are parked at the NATO airbase in Aviano, Italy. International leaders have said Libya could face military action if it refuses to comply with UN resolution  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367800/Libya-Rebels-shoot-fighter-jet-Gaddafis-forces-break-ceasefire.html#ixzz1H3rbNdTV
Những chiến đấu cơ F-18 sẵn sàng tại căn cứ của NATO ở Italya. Các nhà lãnh đạo thế giới cho biết Libya sẽ phải đối mặt với hành động quân sự nếu không tuân thủ giải pháp của Liên hợp quốc
The French aircraft carrier Charles De Gaulle, currently deployed at a naval base in Toulon, could soon be called into action  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367764/David-Cameron-tells-Gaddafi-time-UK-jets-prepare-lead-UN-force.html#ixzz1H3s9lq2M
Mẫu hạm Charles De Gaulle của Pháp sẵn sàng tại căn cứ hải quân ởToulon

Phương Hà (Theo Xinhua, Reuters, Mail Online)

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.