“Khi tôi nói Hezbollah có UAV Mirsad-1 của riêng họ, các người đã không chú ý và bị mắc bẫy. Nếu Israel hành động theo ý muốn của các chính trị gia, họ sẽ bị cuốn vào cơn bão. Hãy cẩn thận”, tướng Ghaani nói.
Lời cảnh báo trên được chỉ huy Lực lượng Quds đưa ra sau khi Israel mở rộng hoạt động trên bộ ở miền Nam Lebanon hôm 16/6.
Hoạt động này diễn ra đúng vào thời điểm Iran và Mỹ ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh, bất chấp thỏa thuận này bao gồm việc ngừng mọi hành động thù địch ở Lebanon.
24 giờ qua tiếp tục chứng kiến giao tranh ác liệt giữa Israel và Lebanon với cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề.
Một thỏa thuận ngừng bắn khác đã được dàn xếp sau những nỗ lực của Mỹ, Iran và Qatar. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn tiếp tục nỗ lực tiến đến cao điểm chiến lược Ali al-Taher ở miền Nam Lebanon.
Ngoài lời cảnh báo của tướng Ghanni, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng lên tiếng đáp trả sự leo thang gần đây ở Lebanon rằng, Mỹ phải đảm bảo Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận giữa Iran và Mỹ.
Ông Khatibzadeh cho biết, Iran tìm kiếm “hòa bình trên mọi mặt trận, bao gồm cả Gaza”, đồng thời nói thêm, Lebanon được đưa vào thỏa thuận vì có liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột.
“Sẽ không có hòa bình hay ổn định ở Lebanon và khu vực nếu Israel không chấm dứt sự chiếm đóng và không tuân thủ luật pháp quốc tế”, ông nói thêm.
Những cảnh báo mới nhất được đưa ra từ các quan chức cấp cao Iran cho thấy, Iran sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu Israel tiếp tục chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah.
Phản ứng của Mỹ trước bất kỳ hành động trả đũa nào từ phía Cộng hòa Hồi giáo sẽ quyết định số phận của thỏa thuận.