Ông Biden thừa nhận kết quả buồn sau cuộc không kích Houthi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/1/2024 thừa nhận rằng, các cuộc không kích đã thất bại trong việc ngăn chặn các hoạt động của Houthi ở Biển Đỏ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Lực lượng Mỹ đêm 17/1/2024 đã tiến hành cuộc tấn công thứ năm nhằm vào các địa điểm quân sự của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen giữa lúc Tổng thống Joe Biden thừa nhận rằng, cuộc bắn phá của Mỹ và Anh vẫn chưa ngăn được các cuộc tấn công của phiến quân vào các tàu ở Biển Đỏ, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu.

Trong một thông báo được đăng lên X, trước đây là Twitter, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết, cuộc tấn công mới nhất đã phá hủy hai tên lửa chống hạm của Houthi “nhắm vào phía nam Biển Đỏ và chuẩn bị phóng”.

Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc tập kích này được thực hiện bởi máy bay chiến đấu F/A-18 của hải quân Mỹ.

“Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục trong thời gian cần thiết”, ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói.

Trong khi đó, tại cuộc trao đổi với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để có bài phát biểu về chính sách đối nội ở Bắc Carolina hôm 18/1, Tổng thống Joe Biden khẳng định:

“Lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu của Houthi, bất chấp thực tế là chiến dịch này chưa đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn các tay súng Houthi tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ”.

Bình luận trên của ông Biden được đưa ra sau một đợt tấn công tên lửa quan trọng khác của quân đội Mỹ vào tối 17/1, nhằm vào 14 địa điểm do Houthi kiểm soát.

Chính quyền của ông Biden cũng đã đưa lực lượng Houthi trở lại danh sách khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt.

Các biện pháp trừng phạt đi kèm với chỉ định chính thức nhằm mục đích cắt đứt các nhóm cực đoan bạo lực khỏi nguồn tài chính của họ, đồng thời cho phép viện trợ nhân đạo quan trọng tiếp tục chảy đến những người Yemen nghèo khó.

Bất chấp các lệnh trừng phạt và tấn công quân sự, bao gồm cả hoạt động quy mô lớn do tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh thực hiện nhằm tấn công hơn 60 mục tiêu trên khắp Yemen, lực lượng Houthi vẫn tiếp tục quấy rối các tàu thương mại và quân sự.

Trong một cuộc họp ngắn hôm 18/1, khi được hỏi tại sao các cuộc tấn công của Mỹ dường như không ngăn chặn được lực lượng Houthi, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết:

“Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng, lực lượng Houthi sẽ dừng lại ngay lập tức. Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, chúng tôi không nghĩ rằng, chúng tôi đang có chiến tranh. Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh khu vực”.

Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh bắt đầu phóng một loạt khoảng 70 tên lửa vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen vào ngày 11 và 12/1/2024, sau đó họ tiếp tục tung ra các cuộc tấn công tiếp theo vào các ngày 13, 16 và 17/1/2024.

Giữa các hoạt động quân sự này của Mỹ, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden. Nhóm chiến binh này đã tấn công một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo vào ngày 15/1 và một tàu sân bay thuộc sở hữu của Hy Lạp được cho là đang di chuyển đến Israel vào ngày 16/1, trước khi tấn công tàu thuộc sở hữu của Mỹ vào ngày 17/1.

Lực lượng Houthi đã tấn công hàng chục tàu thương mại kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas, thề sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi chiến tranh kết thúc và lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza được dỡ bỏ.

Trong khi ban đầu Houthi nói rằng, họ sẽ chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu có liên quan đến Nhà nước Do Thái hoặc các tàu đi đến các cảng của Israel, thì một phát ngôn viên của Houthi cho biết trong tuần này rằng, để nhắm mục tiêu vào một con tàu, “chỉ cần nó là của Mỹ là đủ”.

Khoảng 15% lưu lượng vận chuyển hàng hải trên thế giới sử dụng Biển Đỏ và kênh đào Suez để đi lại giữa biển Ả Rập và Địa Trung Hải.

Để đối phó với các cuộc tấn công của Houthi, các công ty vận tải lớn, bao gồm Maersk, MSC, CMA CGM và Hapag-Lloyd đã định tuyến lại các tàu của họ quanh Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi - một tuyến đường dài hơn giữa châu Á và châu Âu.

Theo Breaking news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ