Ông Biden có quan điểm thế nào về dự án Nord Stream 2?

GD&TĐ - Hôm 15/7, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc áp đặt trừng phạt đối với những người tham gia dự án Nord Stream 2 là không có ý nghĩa vì nó sắp hoàn thành.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Quan điểm của tôi về Nord Stream 2 đôi khi đã được đề cập. Những người bạn tốt không thể không đồng ý. Vào thời điểm tôi trở thành Tổng thống, Nord Stream 2 đã hoàn thành 90% và việc áp đặt các lệnh trừng phạt dường như không có ý nghĩa gì” – ông Biden nói.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông và Thủ tướng Đức đã chỉ thị cho các nhóm xem xét các biện pháp thực tế mà họ có thể cùng nhau thực hiện để tìm hiểu xem liệu an ninh năng lượng châu Âu và Ukraine được củng cố hay suy yếu bởi các hành động của Nga.

Mỹ và Đức nhất trí rằng Nga không được phép sử dụng các nguồn năng lượng như một vũ khí để ép buộc và đe dọa các nước láng giềng – Tổng thống Biden cho biết.

“Hôm nay, chúng tôi khởi động quan hệ đối tác về khí hậu và năng lượng để hỗ trợ an ninh năng lượng, phát triển công nghệ năng lượng bền vững và hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi, bao gồm ở Trung Âu và Ukraine” – ông Biden nói.

Washington công khai phản đối việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 và tích cực thực hiện các nỗ lực nhằm ngăn chặn dự án, chủ yếu nhằm đánh vào lợi ích của Moscow, đồng thời hỗ trợ Ukraine – quốc gia trung chuyển khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ đang cố gắng thúc đẩy đưa nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của mình, vốn đắt hơn nhiều so với khí đốt từ đường ống của Nga, sang thị trường châu Âu. Luật được thông qua ở Mỹ trong vài năm qua quy định khả năng sử dụng các hạn chế đơn phương, đặc biệt đối với các công ty tham gia thực hiện dự án Nord Stream 2.

Dự án Nord Stream 2 nhắm mục tiêu xây dựng 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt với công suất 55 tỷ mét khối mối năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức. Công việc bị đình chỉ vào tháng 12/2019 sau khi Tập đoàn Allseas của Thụy Sĩ từ bỏ việc đặt đường ống do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ. Tháng 12/2020, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt được nối lại sau một năm tạm dừng. Hiện nay, Nord Stream 2 đã hoàn thành 95%.

Ngày 21/5, Mỹ đưa vào danh sách đen 13 tàu của Nga liên quan đến thực hiện dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Ngày 19/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã từ bỏ ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà điều hành Nord Stream 2 là Nord Stream 2AG và Giám đốc điều hành Mathias Warnig. Ông cho rằng quyết định này tương ứng với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ