Cựu quan chức Haiti, nghi phạm “nguy hiểm” trong vụ ám sát Tổng thống

GD&TĐ - Danh sách các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise lại tiếp tục dài thêm sau khi nhà chức trách ban hành 3 lệnh bắt giữ mới.

Cảnh sát Haiti.
Cảnh sát Haiti.

3 lệnh bắt giữ mới được đưa ra đối với Joseph Felix Badio, John Joel Joseph và Rodolf Jaar (hay còn gọi là Dodof) với các tội danh giết người, cố gắng giết người và trộm có vũ trang. Cảnh sát mô tả đây là 3 nghi phạm “có vũ trang và nguy hiểm”.

Hãng tin AP xác nhận, Joseph Felix Badio là một cựu nghị sĩ đối lập với đảng Tet Kale của Tổng thống Haiti Moise.

Trong khi đó John Joel Joseph làm việc cho Bộ tư Pháp Haiti và tham gia vào đơn vị chống tham nhũng của chính phủ vào tháng 3/2013. Bộ này đã sa thải Badio vào tháng 5 sau “những vi phạm nghiêm trọng” đối với các quy định về đạo đức và đâm đơn kiện ông ta.

Nghi phạm thứ 3 Rodolphe Jaar sinh tại Haiti, nói tiếng Anh và có bằng quản trị kinh doanh. Nghi phạm này không phải là công dân Mỹ.

AP cũng cho biết 3 nghi phạm trên (trong số 5 nghi phạm) vẫn chưa bị bắt giữ.

Theo cảnh sát trưởng Leon Charles, đã bắt giữ 18 người Colombia và 3 người Haiti có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Moise. Trong đó có Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi – một người đàn ông gốc Haiti sống ở Florida, Mỹ và được cho là chủ mưu đứng sau vụ ám sát.

Ông Charles nói rằng Sanon đến Haiti bằng máy bay riêng vào đầu tháng 6 cùng với một số người Colombia.

Theo VOA/Global news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ