Tiết lộ thêm về những nghi phạm liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti

GD&TĐ - Những người bị giam giữ bị nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Moise của Haiti được cho là đang làm việc cho các cơ quan Mỹ với tư cách là người cung cấp thông tin – các nguồn tin nói với hãng tin CNN.

Một nhân viên cảnh sát Haiti.
Một nhân viên cảnh sát Haiti.

“Sau vụ ám sát Tổng thống Moise, nghi phạm đã liên hệ với những liên lạc của mình ở Cơ quan phòng chống Ma túy Mỹ (DEA). Một quan chức DEA được chỉ định tại Haiti đã kêu gọi nghi phạm đầu hàng chính quyền địa phương, đồng thời cùng với một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cung cấp thông tin cho chính phủ Haiti, dẫn đến việc nghi phạm này và một cá nhân khác đầu hàng và bị bắt giữ” – CNN dẫn lời DEA.

Phản ứng với thông tin rằng một số kẻ đã hét lên “DEA” trong cuộc tấn công Tổng thống Haiti, cơ quan này cho biết không ai thay mặt họ hành động cả.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói rằng 2 nghi phạm bị bắt khai với các điều tra viên họ là phiên dịch cho một đơn vị biệt kích Colombia. Đây là đơn vị được cho là có lệnh bắt Tổng thống Moise.

Nghi phạm tên James Solages cũng được cho là một “nhân vật ngoại giao được chứng nhận”, từng làm việc trong một thời gian với tư cách “chỉ huy trưởng đội vệ sĩ” trong đại sứ quán Canada ở Haiti.

Đêm 7/7, một nhóm tấn công đã sát hại Tổng thống Haiti Jovenel Moise khiến ông thiệt mạng và đất nước phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Cảnh sát đã xác định được 28 người nước ngoài liên quan tới vụ ám sát. 20 người đã bị bắt gồm 18 người Columbia và 2 người Mỹ gốc Haiti là Joseph Vincent 55 tuổi và James Sologes 35 tuổi.

Cảnh sát trưởng Leon Charles của Haiti tiết lộ rằng nghi phạm chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti là một bác sĩ 63 tuổi đến từ Florida, Mỹ và đã bị giam giữ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ