'Oan gia ngõ hẹp' của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng khó tại ASEAN Cup 2024, trong đó có đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia.

Trận Việt Nam (áo đỏ) thua Indonesia tại Mỹ Đình ngày 26/3. Ảnh: INT.
Trận Việt Nam (áo đỏ) thua Indonesia tại Mỹ Đình ngày 26/3. Ảnh: INT.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik tự tin cho rằng, mục tiêu của ông là chức vô địch.

Bảng đấu “xương xẩu”

Lá thăm may rủi tại lễ bốc thăm ngày 21/5 đưa Việt Nam vào bảng B cùng Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Đây là bảng đấu “xương xẩu”, và độ khó rõ ràng cao hơn so với bảng A, gồm các đội: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia cùng đội thắng trong cặp đấu giữa Brunei và Timor Leste. Về lý thuyết, theo bảng xếp hạng FIFA gần nhất, các đối thủ ở bảng B đều xếp bậc cao hơn các đối thủ cùng nhóm bên bảng A.

ASEAN Cup 2024 diễn ra từ ngày 23/11 - 21/12. Đây là lần thứ 15 giải bóng đá vô địch Đông Nam Á được tổ chức, kể từ năm 1996, với 4 nhà vô địch.

Thái Lan vô địch nhiều nhất với 7 lần vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Xếp sau là Singapore năm 1998, 2004, 2007 và 2012.

Việt Nam vô địch năm 2008 và 2018. Malaysia vô địch năm 2010. Indonesia là “vua nhì” khi toàn thua cả 6 trận chung kết.

Chuyên gia Phan Anh Tú nêu quan điểm, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng, nếu không muốn nói là bảng “tử thần”. Các đối thủ đều tiến bộ rất nhanh, khó chơi và không phải chúng ta muốn thắng là thắng.

“Đội tuyển Myanmar có tính chiến đấu cao và mới đây họ vừa có trận hòa với Syria tại vòng loại World Cup 2026. Indonesia nổi lên như một thế lực mới, Philippines là một ẩn số”, ông Tú cho biết.

Như vậy, có đến 3 trong 4 đối thủ ở bảng đấu này có thể đủ sức cùng đội tuyển Việt Nam đua tranh suất vào bán kết.

Indonesia đã 6 lần vào chung kết giải đấu khu vực, song họ chưa từng đăng quang. Tuy nhiên, bóng đá xứ Vạn đảo đang từng bước trỗi dậy, trở thành thế lực mới thách thức các thế lực cũ.

U23 Indonesia năm 2023 đã vượt qua Việt Nam, Thái Lan để giành Huy chương Vàng SEA Games 32, chức vô địch sau hơn 3 thập kỷ. Đặc biệt, đội tuyển Indonesia với “dòng máu” cầu thủ nhập tịch đang trên đường xác lập kỷ lục trở thành đội bóng thứ ba của Đông Nam Á giành quyền vào vòng tranh vé trực tiếp đi World Cup (2026), sau Thái Lan (2018) và Việt Nam (2022).

Không chỉ gây ấn tượng về đà “tăng trưởng” mạnh mẽ, lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam gần đây đã sang trang mới. Sau 7 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, kéo dài từ năm 2014, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae Yong đều thắng đội tuyển Việt Nam trong 3 lần đụng độ gần đây:

1-0 ở vòng bảng ASIAN Cup 2024, 2 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, tỷ số lần lượt là 1-0, 3-0. Chính 2 thất bại bẽ bàng hồi tháng 3 vừa qua đã khiến huấn luyện viên Troussier phải ra đi, đồng thời đẩy bóng đá Việt Nam chớm vào khủng hoảng.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt chỉ tiêu cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: INT.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt chỉ tiêu cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: INT.

Ông Phan Anh Tú chia sẻ, cuộc chiến với Indonesia ở bảng B nói riêng và ASEAN Cup nói chung sẽ cho thấy rõ ràng hơn về năng lực của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Theo chuyên gia này, khi Indonesia đang loay hoay tìm công thức chiến thắng, thậm chí niềm tin chạm đáy dưới thời ông Shin Tae Yong thì huấn luyện viên Park Hang Seo đã có trong tay đội hình chất lượng, kết hợp hài hòa 3 lứa cầu thủ.

Hiện tại, bóng đá Việt Nam sau giai đoạn ông thầy người Pháp bộc lộ nhiều vấn đề trong khi Indonesia đang sở hữu lực lượng thiện chiến, chất lượng cao với sự sẵn sàng của khoảng 15 cầu thủ nhập tịch.

Từ đó, ông Tú nhấn mạnh, sự thành bại của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, cũng như những giải đấu phía trước như vòng loại ASIAN Cup 2027, SEA Games 33 phụ thuộc vào khả năng cầm quân cũng như con mắt nhìn người của ông Kim Sang Sik.

Tân thuyền trưởng người Hàn hiện đi tuyển quân ở khắp các sân cỏ V-League và có khoảng 6 tháng rèn giũa, hoàn thiện lối chơi trước khi giải đấu khu vực diễn ra vào tháng 11.

“Nếu thầy hay đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn để tạo dựng đội hình đủ sức cạnh tranh với Indonesia, cũng như lấy lại vị thế đã có”, ông Tú cho biết.

Bên cạnh Indonesia, đội tuyển Philippines hứa hẹn mang đến bất ngờ với sức sống mới từ băng ghế chỉ đạo và cầu thủ nhập tịch. Trong cuộc chạm trán gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước Phillipines, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Hai đội tái đấu vào ngày 6/6 tại Mỹ Đình, với 1 điểm sau 4 lượt trận, Philippines không còn cơ hội cạnh tranh vé vào vòng tiếp theo, trong khi Việt Nam (3 điểm) không còn quyền tự quyết ở cuộc đua tranh vị trí nhì bảng này. Thế nên, thầy trò huấn luyện viên Tom Saintfiet coi cuộc đấu sắp tới với Việt Nam giống như bài test cho ASEAN Cup 2024.

Liên đoàn Bóng đá Philippines đang nỗ lực tìm kiếm những cầu thủ Phi kiều chất lượng và dự kiến thời gian tới nhập tịch thêm 8 cầu thủ, phần lớn mang dòng máu châu Âu.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn sau lễ bốc thăm ASEAN Cup 2024. Ảnh: INT.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn sau lễ bốc thăm ASEAN Cup 2024. Ảnh: INT.

Tham vọng vô địch

Theo hợp đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt chỉ tiêu lọt vào chung kết ASEAN Cup cho ông Kim Sang Sik. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn mong muốn đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Phát biểu tại lễ bốc thăm chiều 21/5, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết: “Gần đây thành tích đối đầu của đội tuyển Việt Nam với Indonesia không được tốt. Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ, tôi nghĩ hoàn toàn có thể bù đắp lại những gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Mục tiêu ở mọi giải đấu của tôi luôn là chiến thắng và hướng tới chức vô địch”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh ông sẽ nỗ lực hết mình cho bóng đá Việt Nam và không quên nhắn nhủ rằng, “tôi sẽ xin lời khuyên từ huấn luyện viên Park Hang Seo khi cần để tạo nên đội tuyển tốt nhất có thể” và nói thêm: “Tôi sẽ nghiên cứu nhiều để tìm ra phương án huấn luyện phù hợp. Tôi muốn họ là một tập thể thống nhất, trình diễn đẹp mắt và xứng đáng nhận được sự tán dương từ người hâm mộ”.

Theo thể thức thi đấu của vòng bảng ASEAN Cup 2024, mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. Kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu được cho là khá thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Theo đó ở trận đấu mở màn bảng B ngày 24/11, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội tuyển Lào. Ở lượt trận tiếp theo ngày 30/11, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón Indonesia. Đây được xem là trận đấu then chốt để cạnh tranh vé vào bán kết cũng như ngôi đầu bảng B của 2 đội.

Ngày 3/12, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Philippines. Lượt trận cuối bảng B diễn ra ngày 7/12, đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà, gặp Myanmar.

Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2024. Ảnh: INT.

Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2024. Ảnh: INT.

Nhìn vào tương quan với các đối thủ trong khu vực, vé vào bán kết không phải là mục tiêu quá tầm với đội tuyển Việt Nam. Có chăng, một trong những cái khó ở vòng bảng là chúng ta sẽ đứng ở đâu và gặp đối thủ nào ở bán kết?

Philippines hay Myanmar nhiều khả năng không cản được Việt Nam, nhưng Indonesia thì có thể. Nếu không giành được ngôi đầu bảng B, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik nhiều khả năng đụng độ Thái Lan ở vòng bán kết, đội bóng có thể đứng đầu bảng A. Trong trường hợp này, đây sẽ là thử thách cực đại với đội tuyển Việt Nam. Bởi ở giai đoạn đỉnh cao dưới thời ông Park, đội tuyển Việt Nam toàn thua trước Thái Lan ở AFF Cup, 1 lần bán kết và 1 lần chung kết.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã ấn nút khởi động kế hoạch “đãi cát tìm vàng”. Những trận cầu đinh ở V-League được đưa vào danh sách dự khán cho chiến lược gia người Hàn và ông đã “mục sở thị” nhiều cuộc đấu được cho là đỉnh cao, như Nam Định gặp Bình Dương.

Đến giờ, ông Kim chưa đưa ra bất cứ đánh giá nào về chất lượng cầu thủ, hay gương mặt gây ấn tượng… song tất cả vẫn chỉ là sự lặp lại công thức cũ, những cầu thủ tỏa sáng gần như là ngoại binh. Ngay cả nhóm thành danh như Văn Toàn, Tiến Linh hay Quế Ngọc Hải… chỉ chơi tròn vai. Người tỏa sáng ở trận Hà Nội thắng Thanh Hóa ngày 21/5 lại là… lão tướng Văn Quyết, trong khi thủ thành Nguyễn Filip sa sút phong độ. Nhân tố mới có lẽ là thứ gì đó quá xa vời, ít nhất là cho mục tiêu ngắn hạn với ông Kim.

Theo kế hoạch, ông Kim Sang Sik cùng các học trò sẽ tập trung vào ngày 1/6 chuẩn bị cho 2 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 6/6 trên sân Mỹ Đình và Iraq trên sân trung lập ngày 11/6.

Như vậy, ông Kim có quá ít thời gian để chuẩn bị cho màn ra mắt của mình. Thế nên, chúng ta không thể mộng mơ về khả năng kỳ diệu – đoạt vé vào vòng tiếp theo, nhưng không ai muốn thấy đội nhà với tân huấn luyện viên lại thua trận, đặc biệt trước Philippines. Chiến thuật, phong cách, lối chơi… của đội tuyển dưới triều đại ông Kim dù chỉ ở giai đoạn sơ khai sẽ được chờ đợi hơn cả.

Người hâm mộ Việt Nam vốn “tham lam”, thích bóng đá đẹp, cống hiến và cũng muốn cả thành tích. Huấn luyện viên Kim Sang Sik cần dung hòa những mong muốn trên. Kết quả đến đâu còn ở phía trước, song chúng ta phần nào tin tưởng vào ê-kíp người Hàn lần này bởi sự trẻ trung, mạnh mẽ, phù hợp với thời đại công nghệ.

Đơn cử, hỗ trợ cho ông Kim là trợ lý Choi Won-kwon 43 tuổi, người từng khoác áo đội tuyển U23 Hàn Quốc lọt vào tứ kết Olympic Athens 2004. Sức bật của tuổi trẻ được kỳ vọng sẽ giải quyết được những hạn chế từ thời ông Troussier. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thứ bóng đá có thể phát huy tối đa, đúng năng lực của mình, dựa trên tính kỷ luật, chiến thuật chặt chẽ của người Hàn.

Gắn bó với bóng đá Hàn Quốc gần 20 năm, ông Kim Sang Sik luôn được đánh giá cao về phong cách tận hiến, tính kỷ luật và trách nhiệm. Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi cả về con người lẫn lối chơi. Song, không phải cứ thay đổi cầu thủ mới dẫn tới thay đổi lối chơi, mà vẫn có thể tìm được sự mới mẻ, khác biệt dựa trên những nhân tố cũ. Đơn cử như yếu tố tinh thần và trách nhiệm. Người ta đang chờ xem những nước cờ đầu tiên của ông Kim như thế nào.

Huấn luyện viên Shin Tae Yong đang trong kỳ nghỉ, không có mặt tại Hà Nội tham dự lễ bốc thăm. Theo tờ Bola (Indonesia), ông Shin sau khi biết kết quả bốc thăm tỏ vẻ hài lòng và tự tin. Cũng theo truyền thông xứ Vạn đảo, ông Shin sẽ đàm phán hợp đồng mới với LĐBĐ Indonesia với vị thế “cửa trên”.

Thời gian qua, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với thành tích vượt qua vòng bảng ASIAN Cup 2023, U23 châu Á 2024 và chạm một tay vào suất ở vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á. Hợp đồng mới của ông Shin dự kiến kéo dài đến tháng 7/2027, trong đó có chỉ tiêu vô địch ASEAN Cup 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cánh cửa bước tới ước mơ

GD&TĐ - Điều thú vị nhất mà bạn mang đến cho tôi chính là, tôi được thi ở ngôi trường THCS mà mình đã theo học.

Minh họa/INT

Mối đe dọa ngày càng tăng

GD&TĐ - Gánh nặng nợ là mối đe dọa ngày càng tăng, ngay cả với các nền kinh tế giàu có như Mỹ.

Pedri chấn thương nặng và sớm chia tay với EURO 2024.

Pedri chính thức chia tay EURO 2024?

GD&TĐ - Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Pedri phải nghỉ ngơi từ 2 tới 3 tuần vì chấn thương và sớm nói lời chia tay với EURO 2024.