Ổ nhóm thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy: Bắt thêm 1 đối tượng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ thêm 1 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Liên quan đến ổ nhóm có hành vi thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy được Công an thành phố Vũng Tàu triệt xóa gần đây, ngày 12/2, Công an thành phố tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm này.

Danh tính đối tượng được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Hồng Phương (41 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu). Phương bị tạm giam để điều tra cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án nay, trước đó, vào ngày 4/2 Công an thành phố Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Phan Hoàng Long (30 tuổi, trú tại phường 4, thành phố Vũng Tàu) và Trần Thị Thanh Hương (33 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang). Đây là 2 đối tượng được cơ quan chức năng xác định đã “bắt tay nhau” thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Hồng Phương thú nhận do không có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân, Phương đã chuẩn bị 1 mỏ lết và 1 kìm kim loại với mục đích dùng để phá ổ khóa cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 1h ngày 27/1, Nguyễn Hồng Phương mang theo các phương tiện trên, đi bộ từ bến xe thành phố Vũng Tàu đến khu vực cổng sau của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (thuộc địa bàn phường Thắng Tam) để tìm kiếm cơ hội ra tay.

Khi đến khu vực cổng sau trường học, đối tượng nhìn thấy có nhiều xe mô tô đang dựng tại bãi giữ xe của nên dùng mỏ lết cạy phá 2 khoen cửa dùng để khóa ổ khóa cổng phía sau, rồi mở cửa đi vào bãi giữ xe lấy trộm xe mô tô nhãn hiệu Honda Future mang BKS: 72C1 - 472.82 màu đen - xám - vàng đẩy ra bên ngoài.

Đối tượng Nguyễn Hồng Phương.
Đối tượng Nguyễn Hồng Phương.

Sau đó, Phương cạy mở cốp xe lấy được một chùm chìa khóa, Phương lấy mở thử nhưng không mở được khóa xe nên dùng kìm (loại kìm có đầu tua vít) mở mặt nạ xe, giật đứt dây điện ổ khóa xe, đấu nối mở khóa rồi đạp nổ máy chạy xe đến gửi tại khu vực chợ Vũng Tàu.

Tiếp đó, đối tượng đi bộ đến khu vực bến xe thuê một người lái xe ôm tên Điệp chở Phương quay lại khu vực cổng sau của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Tới nơi, ông Điệp đi về trước còn Phương tiếp tục đi vào bên trong bãi giữ xe dùng chùm chìa khóa lấy được trong cốp xe vừa trộm cắp trước đó để mở thử, thì mở được khóa xe mô tô nhãn hiệu: Honda Air Blade mang BKS: 72C1 - 576.42 màu vàng – đen.

Phương điều khiển chiếc xe này chạy đến quán cà phê võng ven đường tại thành phố Bà Rịa ngủ đến sáng, rồi gọi điện thoại bán xe cho một người bạn tên Trung nhà ở thành phố Hồ Chí Minh với giá với giá 5.000.000đ, do xe không có giấy tờ.

Sau đó, Phương quay lại chỗ gửi xe lấy chiếc xe trước đó mang đi cầm cố tại tiệm cầm đồ Phương Anh được 12 triệu đồng (do có giấy tờ xe để trong cốp).

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vũng Tàu đã thu giữ được công cụ đối tượng Phương dùng để gây án. Đồng thời thu hồi chiếc xe Honda Future để trả lại cho người bị hại.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đối tượng Phương khai nhận ngoài vụ trộm 2 chiếc xe nói trên, với cùng thủ đoạn dùng mỏ lết, kìm để phá ổ khóa cửa, đối tượng này đã đột nhập vào nhà dân thực hiện 5 vụ trộm cắp điện thoại di động và 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phốVũng Tàu.

Gần đây nhất là vào rạng sáng ngày 8/2, đối tượng Phương trèo rào đột nhập vào một căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thắng Tam) sau đó dùng mỏ lết mang theo bẻ khung sắt cửa sổ rồi leo vào trong nhà, tìm chìa khóa rồi lấy trộm 1 xe máy hiệu Honda Future, màu đen bạc mang BKS: 72L5-9741 của ông Trần Hữu L. dựng trước sân nhà và 2 đồng hồ để tại tủ tivi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.