Hai “con nghiện” bắt tay thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy

GD&TĐ - Do nghiện ngập, không có nghề nghiệp ổn định nên 2 đối tượng đã rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy để lấy tiền nướng vào ma túy.

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết Công an thành phố Vũng Tàu mới đây đã bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại khu vực chung cư và siêu thị trên địa bàn thành phố.

Theo cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian cuối năm 2021, đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy tại các khu siêu thị, chung cư… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Qua công tác xác minh, Công an thành phố Vũng Tàu xác định phương thức thủ đoạn chính của đối tượng trong nhiều vụ trộm cắp xe máy đã xảy ra là đối tượng đi 2 người. Khi phát hiện "con mồi", một đối tượng sẽ làm nhiệm vụ đứng cảnh giới để đối tượng còn lại tiếp cận thực hiện hành vi trộm cắp sau đó cùng lên xe tẩu thoát.

Trước tình hình trên tập trung lực lượng truy bắt, xử lý các đối tượng tội phạm,  ngày 28/1, Công an thành phố Vũng Tàu xác lập chuyên án đấu tranh truy xét tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố mang bí số 0122T.

Sau một thời gian tích cực điều tra, truy xét, xác định đối tượng gây án, ngày 4/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã triệu tập các đối tượng nghi vấn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố gồm: Phan Hoàng Long (30 tuổi, trú tại phường 4, thành phố Vũng Tàu) và Trần Thị Thanh Hương (33 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang), để tiến hành đấu tranh.

Phan Hoàng Long và Trần Thị Thanh Hương.
Phan Hoàng Long và Trần Thị Thanh Hương.

Quá trình đấu tranh, Phan Hoàng Long và Trần Thị Thanh Hương thú nhận, do nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài và ăn chơi nên cặp đôi này đã quyết định tiếp tục phạm tội.

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó Phan Hoàng Long đã từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Với những "kinh nghiệm" sẵn có, chỉ trong một thời gian ngắn 2 đối tượng này đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy tại các khu chung cư, siêu thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Điển hình như vụ trộm cắp xe máy vào ngày 11/11/2021 trên địa bàn phường 7 (thành phố Vũng Tàu). Vào thời điểm nói trên, Long điều khiển xe máy hiệu Honda Wave màu đen không rõ biển số chở Hương đi lòng vòng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 13h cùng ngày khi cả 2 đi đến siêu thị Coopmat thì phát hiện cửa ra vào Lô A của chung cư có chiếc xe máy hiệu Exciter màu đen xanh mang BKS: 72L5 - 8506 của ông Bùi Ngọc T. (ngụ tại thành phố Vũng Tàu) trên xe cắm sẵn chìa khóa, không có người trông coi.

Lợi dụng sơ hở trên, đối tượng Hương lập tức xuống xe làm nhiệm vụ cảnh giới, để đối tượng Long tiếp cận chiếc xe của ông T. sau đó nổ máy và cùng nhau tẩu thoát. Long và Hương mang chiếc xe trộm cắp được đến thành phố Bà Rịa bán lấy tiền cùng nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Hoàng Long và Trần Thị Thanh Hương về tội Trộm cắp tài sản. Bước đầu cơ quan chức năng đã thu hồi được 2 xe gắn máy là tang vật trong các vụ trộm cắp do cặp đôi này thực hiện, để trả lại cho người bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ