Làm rõ 2 đối tượng chuyên đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Lợi dụng thời điểm đêm tối, người dân mất cảnh giác, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ đập kính xe ô tô, trộm cắp tài sản và bỏ trốn.

Ngày 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Chư Păh đã di lý đối tượng Nguyễn Chiến (SN 1975, trú tổ 10, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) từ thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) về Gia Lai. Đây là 1 trong 2 đối tượng gây ra ít nhất 28 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản từ cuối tháng 10/2021 đến nay.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một số người dân tại địa bàn thành phố Pleiku, các huyện Chư Păh, Đăk Đoa để xe ô tô trên đường bị kẻ gian đập kính, trộm cắp tài sản trong xe.

Cũng vào thời điểm này, lực lượng chức năng ghi nhận xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản ở các đoạn đường vắng vào ban đêm. Kẻ gian còn lợi dụng đêm tối hoặc lúc các cơ sở kinh doanh, nhà dân không có người trông coi để lẻn vào “cuỗm” điện thoại đi động, tiền bạc và các tài sản có giá trị khác.

Những vụ việc trên đã gây dư luận, tâm lý hoang mang, lo lắng đối với một bộ phận người dân. Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi địa bàn hòng cắt đuôi trinh sát, thêm vào đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc phát hiện, bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, đồng thời tích cực điều tra, truy xét, mật phục, truy bắt thủ phạm.

Các đối tượng Nguyễn Chiến (trái), Trần Đăng Ánh.
Các đối tượng Nguyễn Chiến (trái), Trần Đăng Ánh.

Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Chư Păh, Công an xã Nghĩa Hưng đã phối hợp các đội nghiệp vụ tổ chức tuần tra, mật phục, bố trí, phân công các lực lượng chốt chặn, tuần tra dọc tuyến Quốc lộ 14.

Đến đêm 21/1, khi phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, Công an xã Nghĩa Hưng tiến hành bám đuôi, bắt quả tang, khống chế và bắt giữ đối tượng Trần Đăng Ánh khi đang thực hiện hành vi trộm cắp 4 điện thoại di động tại một nhà dân ở tổ dân phố 1 (thị trấn Phú Hòa, Chư Păh); đối tượng Chiến đợi ngoài xe khi phát hiện lực lượng chức năng đã phóng xe bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Ánh khai nhận y cùng Nguyễn Chiến là thủ phạm 22 vụ trộm, cướp, cướp giật tài sản, trong đó tại thành phố Pleiku và Đak Đoa mỗi nơi 8 vụ, tại Chư Păh 6 vụ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương truy tìm tung tích của đối tượng Chiến.

Sau gần 1 tuần truy xét, phát hiện Chiến đã bỏ trốn khỏi địa bàn, đang có mặt ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, một Tổ công tác nhanh chóng lên đường.

Ngày 28/1, Tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) và Công an thành phố Thủ Đức bắt giữ đối tượng Chiến khi y đang lẩn trốn tại thành phố Thủ Đức.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Chiến khai nhận ngoài 22 vụ trộm Ánh đã khai, cả 2 còn thực hiện thêm 5 vụ tại thành phố Pleiku và 1 vụ tại huyện Đak Đoa.

Cơ quan chức năng cho hay, Ánh và Chiến đều là các đối tượng có tiền án, tiền sự, hành vi của chúng hết sức táo tợn. Điển hình vào khoảng 10/2021, lúc trời tờ mờ sáng, cả 2 đi xe máy trên đường Lê Duẩn thì thấy 1 xe ô tô bảy chỗ đậu bên đường.

Ánh đã dùng búa đập kính bên tài, thò tay lấy 1 Iphone 12 thì tài xế xe ô tô tỉnh ngủ, giằng co với đối tượng. Ánh đánh mạnh vào mặt nạn nhân rồi chạy thoát. 2 đối tượng này đã thực hiện ít nhất 6 vụ trộm tài sản trong xe ô tô, 5 vụ giật túi xách, điện thoại của phụ nữ, số vụ còn lại chủ yếu là đột nhập trộm cắp tài sản ở nhà dân, cơ sở kinh doanh điện thoại di động.

Hiện đối tượng Chiến đã được bàn giao cho Công an huyện Chư Păh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ