Nước chủ nhà thượng đỉnh G20 cảnh báo về cuộc chiến tranh lạnh mới

GD&TĐ - Chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, kêu gọi các lãnh đạo thế giới tránh để xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Ngày 15/11, trong bài phát biểu khai mạc thượng đỉnh G20, Tổng thống Widodo của nước chủ nhà Indonesia nhấn mạnh, các nền kinh tế hàng đầu thế giới bao gồm G20, hãy chia sẻ trách nhiệm đối với nhân loại.

Ông Widodo kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Nếu chiến tranh không kết thúc, thế giới sẽ khó tiến lên phía trước - ông nói khi đề cập tới cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Widodo cảnh báo các nhà lãnh đạo G20 về việc gia tăng các cuộc cạnh tranh toàn cầu và quay lại hình thức đối đầu vốn định hình nửa sau thế kỷ 20.

“Chúng ta không nên chia thế giới thành nhiều phần. Chúng ta không được để thế giới rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác” - ông kêu gọi các vị khách của mình, kêu gọi khả năng lãnh đạo và hợp tác.

Hội nghị thượng đỉnh G20 phần lớn bị lu mờ bởi cuộc xung đột Ukraine, bắt đầu từ gần 9 tháng trước. Đây cũng là cuộc đọ sức giữa Nga với Mỹ và các đồng minh, vốn đã cam kết cung cấp vũ khí và tài trợ cho Kiev “miễn là đủ” để đánh bại Moscow trong cuộc chiến. Họ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga.

Các biện pháp trừng phạt Nga đã không nhận được sự ủng hộ từ một số nền kinh tế hàng đầu thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Indonesia kêu gọi ngay lập tức có các bước giải quyết tình trạng thiếu lương thực và phân bón trên thị trường toàn cầu. Cả 2 vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn bởi các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Moscow cho biết, họ không thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón phần lớn do những hạn chế ảnh hưởng đến bảo hiểm cho các tàu buôn và dịch vụ cảng.

Tại thượng đỉnh G20, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có bài phát biểu qua liên kết video. Ông yêu cầu rút toàn bộ quân đội Nga về các vị trí trước năm 2014, bồi thường chiến tranh và các nhượng bộ khác trước khi một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.