Bộ Ngoại giao Nga bác tin Ngoại trưởng Lavrov nhập viện sau khi đến Bali

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/11, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ thông tin của hãng AP nói rằng Ngoại trưởng Sergey Lavrov được đưa tới bệnh viện khi tới Indonesia.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Hãng tin AP dẫn lời các quan chức Indonesia cho biết, ông Lavrov đã được đưa đến bệnh viện sau khi đến đảo Bali của Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói: “Đây là đỉnh cao của tin giả”.

"Ông Sergei Lavrov và tôi đang đọc những dòng tin tức và không thể tin vào mắt mình” – bà nói.

Trước thông tin trên, Ngoại trưởng Nga Lavrov khuyên các phương tiện truyền thông phương Tây nên trung thực hơn. Ông nói điều này trên một video từ Indonesia, được đăng trên kênh Telegram của bà Maria Zakharova.

Trước đó, hãng tin AP nói rằng Ngoại trưởng Nga Lavrov được đưa tới bệnh viện vì bệnh tim khi tới Bali.

Ông Lavrov đến Bali hôm 13/11 để đại diện cho Tổng thống Putin tại thượng đỉnh G20.

Video được cho là của ông Lavrov gửi từ Indonesia:

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ