Vào tháng 6 năm 2024, có thông tin cho biết công ty quốc phòng ST Engineering của Singapore đã nhận được một số hợp đồng từ các khách hàng giấu tên ở châu Âu với tổng giá trị 73 triệu đô la Mỹ hoặc 100 triệu đô la Singapore, để cung cấp một số lượng không xác định đạn pháo 155 mm và 40 mm.
Điều này không chỉ thú vị mà còn có thể là trường hợp đầu tiên xuất khẩu quốc phòng từ Singapore sang châu Âu trong lịch sử. Nhưng câu chuyện này có thể rẽ sang hướng mới, khi hiện đang có thông tin Singapore có thể bán xe xích cho Quân đội Ý.

Theo cổng thông tin European Defense Review (EDR), ST Engineering của Singapore đã hợp tác với các công ty quốc phòng Ý Leonardo và ARIS để tham gia vào cuộc thi nhằm cung cấp các loại xe địa hình bánh xích mới cho Quân đội Ý.
Singapore và các đối tác đang cung cấp chiếc Bronco 3, trông giống như bản sao của xe địa hình bánh xích BvS 10 và họ có kế hoạch sản xuất trực tiếp tại các cơ sở trên đất Ý.
Nếu thành công, dự án Bronco 3 sẽ có sự tham gia của tổng cộng 25 doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng số lao động là 2.800 người, giới quan sát cho rằng khối lượng giao những chiếc xe này cho Quân đội Ý sẽ ở mức "3 chữ số".

Các nhà phân tích của EDR cho rằng Quân đội Ý sẽ cần các loại xe địa hình bánh xích mới cho các hoạt động ở Bắc Cực, tất nhiên là trong thành phần lực lượng NATO.
Cần lưu ý thêm về việc các cuộc thử nghiệm đối với Bronco 3 đang diễn ra ở dãy núi Alps của Ý, nghĩa là trên thực tế chúng ta đang nói về một cỗ máy thực hiện nhiều nhiệm vụ thường xuyên khác nhau.
Ở đây chúng ta thấy điều đặc biệt, thực tế là ngay cả mong muốn đáp ứng các nhu cầu thường xuyên về khả năng quốc phòng, chẳng hạn như vận tải cho nhiệm vụ quân sự, các nước châu Âu đã phải quay sang hợp tác với đối tác châu Á.
Điều này nhấn mạnh phạm vi tìm kiếm các nguồn cung cấp thiết bị và vũ khí thay thế cho nhu cầu của châu Âu, nhưng đồng thời cũng khẳng định một lần nữa nền công nghiệp quốc phòng của Cựu lục địa đã suy giảm mạnh sau thời gian quá dài phụ thuộc vào Mỹ.