Nữ vận động viên 14 tuổi Singapore giành Huy chương Vàng SEA Games 31

GD&TĐ - Nhật báo hàng đầu Singapore rất đỗi tự hào khi nữ vận động viên 14 tuổi của đội nhà xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 31.

“Tay kiếm Elle Koh đã vượt qua đồng đội và cũng là đương kim vô địch Kiria Tikanah Abdul Rahman để giành Huy chương Vàng nội dung kiếm chém cá nhân nữ hôm 13/5” - tờ Straits Times viết: “Elle Koh bất ngờ đánh bại đàn chị 21 tuổi với tỷ số sít sao 12-11”.

Ở tuổi 14, Elle là một trong những vận động viên trẻ nhất từng đại diện cho Singapore tại SEA Games - Đại hội Thể thao Đông Nam Á được tổ chức 2 năm một lần.

Nhật báo nổi tiếng Singapore còn miêu tả tấm Huy chương Vàng của Elle Koh bất ngờ nhưng đầy xứng đáng.

“Tay kiếm 14 tuổi của Singapore đã đánh bại Vũ Thị Hồng của chủ Việt Nam với tỷ số 15-14 trong trận bán kết đầu tiên tại Nhà thi đấu trong nhà Mỹ Đình. Sau đó, ở trận bán kết 2, Kiria giành chiến thắng 15-12 trước Thanee Korawan của Thái Lan để thiết lập trận chung kết toàn Singapore” - tờ báo của Singapore đầy tự hào khi viết về thành tích của các vận động viên nhà.

Elle Koh (phải) đánh bại đàn chị Kiria Tikanah (trái) để giành Huy chương Vàng SEA Games 31.

Elle Koh (phải) đánh bại đàn chị Kiria Tikanah (trái) để giành Huy chương Vàng SEA Games 31.

“Kiria trở thành người Singapore đầu tiên giành Huy chương Vàng ở nội dung cá nhân môn đấu kiếm tại SEA Games kể từ năm 1989. Chiến tích mà vận động viên 21 tuổi này có được nhờ màn tỏa sáng tại kỳ Đại hội được tổ chức tại Philippines năm 2019” - tờ Straits Times thông tin thêm.

Võ sĩ Pencak Silat Iqbal Abdul Rahman là vận động viên đầu tiên mang về tấm Huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Singapore tại SEA Games 31.

Thành tích mà nữ vận động viên 14 tuổi vừa giành được giúp đảo quốc sư tư có 2 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của kỳ SEA Games đang được tổ chức tại Việt Nam.

“Ngoài ra, đoàn Thể thao Singapore cho tới thời điểm này cũng có được 6 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng” - tờ Straits Times cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.