Vuột chiến thắng Singapore, thuyền trưởng Lào ví với … Man City và Real Madrid

GD&TĐ - Thuyền trưởng U23 Lào lấy hình ảnh Man City thua sốc Real Madrid ở bán kết Champions League để ví với việc đội nhà vuột mất chiến thắng trước U23 Singapore ở trận ra quân SEA Games 31.

Cuộc so tài trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) giữa Lào với Singapore ở trận khai màn bảng B SEA Games 31 chiều 7/5 diễn ra sôi nổi kịch tính.

Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phía cổ động viên Nam Định, đội U23 Lào thi đấu đầy hứng khởi và có 2 bàn dẫn trước. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Michael Weiss để Singapore gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6, tức phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Chiến lược gia người Đức tiết lộ khi ông bước vào phòng thay đồ thì chứng kiến những gương mặt rất buồn của các học trò. Các cầu thủ của ông nhiều người mới chỉ 16, 17 tuổi nên chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

“Man City có đẳng cấp hàng đầu thế giới nhưng vẫn có thể mắc sai lầm khiến thua đau Real Madrid ở bán kết Champions League” - nhà cầm quân người Đức phát biểu như thể an ủi các cầu thủ U23 Lào.

Michael Weiss tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng tiếc nuối vì không thể đem niềm vui đến cho cổ động viên Nam Định, những người đã cổ vũ Lào trong suốt thời gian trận đấu.

“Tôi rất ngạc nhiên với sự nhiệt tình của khán giả, cảm giác như Lào đang được thi đấu trên sân nhà” - ông Michael Weiss nói thêm: “Rất tiếc vì chúng tôi đã không thể chiến thắng để đáp lại sự yêu mến từ các cổ động viên Nam Định”.

Cổ động viên Nam Định cổ vũ cuồng nhiệt cho Lào.
Cổ động viên Nam Định cổ vũ cuồng nhiệt cho Lào.

Kể cả thuyền trưởng U23 Singapore Nazri Nasir cũng tỏ ra bất ngờ về bầu không khí trên sân Thiên Trường.

“Tôi biết mối quan hệ tốt giữa hai nước Lào và Việt Nam. Tôi còn biết một số cầu thủ Lào nói tiếng Việt rất tốt. Tôi thấy điều này rất tốt và đáng để học hỏi, qua đó các cầu thủ sẽ có tinh thần thi đấu tốt hơn khi ra khỏi quốc gia của mình” - ông Nazri Nasir phát biểu.

Huấn luyện viên đội bóng đảo quốc sư tử cũng khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Lào và cả nỗ lực không bỏ cuộc của các học trò.

"U23 Lào di chuyển rất linh hoạt, phối hợp nhiều, chơi bóng ngắn rất tốt” - ông Nazri Nasir khen ngợi: “Các cầu thủ của chúng tôi cũng có tinh thần tốt. Họ thi đấu quyết tâm đến phút cuối cùng và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa, giành về 1 điểm”.

Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng B SEA Games 31 sau khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận ra quân, còn Lào và Singapore chia nhau vị trí thứ hai, riêng Campuchia chưa xung trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.