Nữ tỷ phú giàu nhất xứ Hàn và những điều ít biết

Thông minh, xinh đẹp và giỏi giang là những cụm từ người ta hay dùng khi nhắc đến Lee Boo-Jin, ái nữ của tỷ phú Tập đoàn Samsung.

Nữ tỷ phú giàu nhất xứ Hàn và những điều ít biết

Theo bình chọn của tạp chí Forbes, hiện Lee Boo-Jin đang là người phụ nữ giàu nhất xứ sở kim chi, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng “những người giàu nhất Hàn Quốc” và góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới với tổng tài sản lên đến 2,1 tỷ USD.

Nữ tỷ phú giàu nhất xứ Hàn và những điều ít biết - Ảnh 1

Lee Boo-Jin, người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc, ái nữ tỷ phú Tập đoàn Samsung.

Hiện Lee Boo-Jin đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Shilla - một công ty liên kết của Samsung. 

Theo thông tin báo chí, Lee Boo-Jin đang sở hữu cổ phiếu của nhiều công ty con và công ty liên kết với tập đoàn Samsung, trong đó có 3,9% cổ phần của Samsung SDS, đơn vị chuyên về dịch vụ công nghệ thông tin và 8% cổ phần tại Cheil Industries.

Ngoài vị trí chủ tịch chuỗi khách sạn Shilla, Lee Boo-Jin là người đồng hành cũng em gái, Lee Seo-Hyun ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tại Cheil Industries. Bà cũng là 1 trong 3 người thuộc danh sách thừa kế Tập đoàn Samsung từ cha mình, Chủ tịch Lee Kun-Hee.

Trước đó, Lee Boo-Jin từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành nghệ thuật và khoa học của Đại học Yonsei và người ta hay gọi bà bằng cái tên “Lee Kun-Hee nhỏ" bởi Lee Boo-Jin có những bản tính rất giống với cha mình.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng kinh doanh xuất sắc, mà người ta còn biết đến Lee Boo-Jin như một biểu tượng thời trang của những người phụ nữ Hàn Quốc. Phong cách mà bà hướng tới là nữ tính, thanh lịch và tối giản, gu thời trang của Lee Boo-Jin được đánh giá rất cao.

Nữ tỷ phú giàu nhất xứ Hàn và những điều ít biết - Ảnh 2

Lee Boo-Jin trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và được biết đến như một quý bà có gu thời trang ấn tượng nhất Hàn Quốc

Là một người giàu có, tủ đồ của Lee Boo-Jin ngập tràn những trang phục hàng hiệu, đa phần từ các thương hiệu đình đám như: Chanel, Dior, Elie Saab, Salvatore Ferragamo… Trong số đó, không ít trang phục được bà đặt thiết kế riêng cho phù hợp với ngoại hình cũng như nghề nghiệp của mình.

Theo quan sát, những trang phục của nhãn hàng Lebeige và Lansmere, thuộc công ty Cheil Industries do chính Lee Boo-Jin sở hữu cũng thường được bà ưu ái.

Màu sắc mà Lee Boo-Jin ưa thích là đen - trắng, cổ điển và đôi khi là màu xanh hải quân để tăng thêm sự thanh lịch và thể hiện được thần thái của một nhà lãnh đạo.

Trong một bài phỏng vấn, cô Kim - nhà thiết kế thời trang có tiếng tại Hàn Quốc từng thổ lộ quan điểm của mình về bà Lee Boo-Jin: “Tôi nghĩ ngoại hình của Lee Boo-Jin nói lên một vài điều về tính cách của bà. Bà ấy trang nhã nhưng cũng có một tinh thần thép”.

Xinh đẹp, giỏi giang, sự nghiệp rạng rỡ nhưng cuộc sống hôn nhân của Lee Boo-Jin lại không được “thuận buồm xuôi gió”.

Chồng của Lee Boo-Jin là Im Woo-Jae. Năm 1995, hai người gặp nhau trong khi tham gia vào các hoạt động tình nguyện của Samsung Foundation tổ chức. Vào thời điểm đó, Im Woo-Jae là một nhân viên của Samsung C & T.

Đến năm 1999, hai người kết hôn, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ người cha Lee Boo-Jin và các thành viên khác trong gia đình. Hai người có với nhau một đứa con, tuy nhiên cuộc hôn nhân vượt qua nhiều phản đối này cũng không bền lâu. 

Vào tháng 10 năm ngoái, Lee Boo-Jin đệ đơn ly hôn lên tòa án, nhưng Im Woo-Jae không đồng ý bởi cả hai thất bại trong việc thống nhất về quyền nuôi con. 

Tuy nhiên, đến 6/8 vừa qua, đã có quyết định của tòa án về vụ ly hôn này, tòa quyết định Lee Boo-Jin được quyền nuôi con, trong khi Im Woo-Jae được đến thăm con hai lần trong một tháng.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống "trinh chiến thương trường", Lee Boo-Jin đã rèn luyện cho mình một tinh thần thép, cùng với đó là tính cách mạnh mẽ, ngoại hình xinh đẹp và sự nghiệp thành công bà đã khiến cho nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.