Nữ Tiktoker muốn tìm đến cái chết vì bị xúc phạm nhân phẩm

GD&TĐ - Đại diện pháp lý của nữ Tiktoker cho biết, đang thu thập các tài liệu liên quan, cũng như gửi đơn tố giác các đối tượng ra cơ quan công an.

Hình ảnh Lê Phương Anh (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh Lê Phương Anh (Ảnh cắt từ clip)

Những ngày qua trên các nền tảng mãng xã hội Facebook, Tiktok… lan truyền hình ảnh nữ Tiktoker có tên tài khoản Phanh nè (tên thật Lê Phương Anh, sinh năm 2002, quê Thanh Hoá) đã biến mất, không thể liên lạc được sau buổi livestream với tinh thần bất ổn.

Đêm 29/6, người nhà và bạn bè đã tìm thấy Phương Anh tại bờ hồ ở Hà Nội. Phản ánh tới GD&TĐ, Phương Anh cho biết, bản thân muốn tìm đến cái chết để minh oan cho bản thân trước những hành vi công kích từ cộng đồng.

“Bản thân mình đã bị các tài khoản Facebook, Tiktok như Khánh Bùi, Linh Thái Tử, Ngũ A Ca, Lê Quang Đại... đăng tải các bài viết nói xấu, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của mình với các nội dung như: “một Hot tiktoker sáu trăm sáu trăm ka pho-lâu trong quá khứ làm công nhân đóng gạch cho một công ty lớn tên là hai-chan-bank. Tiktoker này cũng chính là người yêu của Hùng Didu người được mệnh danh là thám tử Tiktok...”, Phương Anh chia sẻ.

Đáng chú ý, mỗi bài viết, video được đăng tải hiện nay đang thu hút hàng nghìn lượt tương tác, comment, share với những lời lẽ, nội dung tiêu cực.

“Hiện tại tâm lý mình đang rất bất ổn, lo sợ, hoảng loạn, bất an, mình không dám ra khỏi nhà”, Phương Anh nói. Không chỉ nữ Tiktoker, gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng. Họ đang rất hoang mang, lo lắng cho con gái trước sự công kích của cộng đồng mạng. Hiện gia đình đã tìm đến đơn vị pháp lý để nhờ hỗ trợ, giúp đỡ.

Trao đổi với GD&TĐ, luật sư Lê Hồng Hiển, đại diện pháp lý của Lê Phương Anh cho biết: "Theo thông tin chúng tôi đã thu thập được cho thấy, các đối tượng có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật, suy diễn, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị Phương Anh".

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Làm nhục người khác” và tội “Vu khống” theo quy định tại Điều 155 và Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện tại, đại diện pháp lý của nữ Tiktoker và hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự cũng đã thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan cũng như gửi đơn tố giác các đối tượng ra cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định. Việc làm này là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Lê Phương Anh.

Mạng xã hội ngày càng phát triển, tốc độ lan truyền hình ảnh, video vô cùng mạnh mẽ, sự công kích của cộng đồng mạng có thể để lại hệ lụy khó lường với bất kỳ ai. Với sự việc này, cần cơ quan chức năng cần vào cuộc để giải quyết, có hình phạt nghiêm minh đối với những người xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Đây cũng là sự thể hiện của thượng tôn pháp luật, đồng thời răn đe những đối tượng có ý định dùng hình ảnh của người khác với mục đích xấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ