Nữ thủ tướng thứ hai trên thế giới sinh con khi đương nhiệm

GD&TĐ - Thủ tướng New Zealand Bà Jacinda Ardern là nữ lãnh đạo thứ hai trên thế giới sinh con khi đương nhiệm. Bà sinh con đầu lòng ở tuổi 37.

Nữ thủ tướng thứ hai trên thế giới sinh con khi đương nhiệm

Theo thông tin mà bà đăng trên trang cá nhân, con gái đầu lòng hạ sinh vào chiều ngày hôm qua (21/6) và nặng 3,3 kg. văn phòng của Thủ tướng New Zealand tuyên bố bà Ardern sẽ nghỉ phép trong 6 tuần và chính phủ vẫn hoạt động bình thường dưới sự dẫn dắt tạm thời của Winston Peters (73 tuổi).

Trong hơn một tháng nghỉ phép, bà Ardern vẫn sẽ tham dự các cuộc họp giao ban và sẵn sàng ký các quyết định quan trọng nếu cần thiết.

Bà Ardern là nữ thủ tướng thứ ba của New Zealand và được bầu vào chính phủ từ năm ngoái. Thông tin bà mang thai được công bố hồi tháng giêng.

Đối với New Zealand, đây là lần đầu tiên đất nước có thủ tướng mang thai và sinh con khi đang tại nhiệm

Nữ lãnh đạo đầu tiên trên thế giới sinh con khi đương nhiệm là Thủ tướng Benazir Bhutto, mang thai con trai năm 1990 khi là thủ tướng Pakistan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ