Nữ thủ khoa đầu vào Học viện Ngân hàng ước mơ theo đuổi nghề kế toán

GD&TĐ - Có anh trai làm kế toán, Lê Khánh Huyền, cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã nuôi ước mơ theo đuổi ngành nghề giống anh mình.

Lê Khánh Huyền - cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Ảnh NVCC
Lê Khánh Huyền - cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Ảnh NVCC

Với tổng điểm khối D07 đạt 36,15 điểm (Hóa học 9,75 điểm; Tiếng Anh 8,4 điểm; Toán học 9 điểm nhân đôi), Khánh Huyền trở thành thủ khoa ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng năm 2024.

Vượt qua rào cản chính mình

Đúng 8 giờ sáng ngày 17/7, Khánh Huyền bật dậy tra cứu điểm thi, em không tin vào mắt mình khi Hóa học 9,75 điểm; Tiếng Anh 8,4 điểm và Toán học 9 điểm.

Nữ sinh càng bất ngờ hơn khi thấy các bạn gắn tên mình phía dưới bài đăng chúc mừng thủ khoa khối D07 trên fanpage của nhà trường. “Em chưa chuẩn bị cho tình huống này, phải nằm thêm vài phút để bình tĩnh”, cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) nhớ lại.

Nhìn lại những năm học phổ thông, Khánh Huyền cho biết đó là hành trình bản thân “lột xác” từ một người tự ti, có phần nóng tính trở thành cô gái chín chắn, điềm đạm và tự tin hơn.

“Những năm học THPT, thành tích học của em không nổi bật trong trường vì bản thân không thi học sinh giỏi, ít tham gia hoạt động ngoại khoá. Em dành nhiều thời gian xem phim và vui chơi cùng bạn bè”, nữ sinh nhớ lại.

Dẫu vậy, khi em nhìn bạn bè cùng lớp đạt giải thưởng cao, có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế,… được thầy cô giáo tuyên dương, Khánh Huyền không khỏi mủi lòng vì sức học của mình. Nhận thấy bản thân cần phải thay đổi lên lớp 12, Khánh Huyền đặt ra mục tiêu học tập cụ thể và kỷ luật.

Chia sẻ về phương pháp học của mình, nữ sinh cho hay, toàn bộ kiến thức bản thân có được đều đến từ các tiết học chính khóa trên lớp và tài liệu do thầy cô cung cấp.

Tiếng Anh là môn em yếu nhất nên mỗi ngày, em dành từ 3- 4 tiếng tự ôn tập, cố gắng tập trung nắm chắc kiến thức cơ bản của môn Tiếng Anh. Riêng một tháng cuối, em tập trung cao độ vào giải đề, liên hệ đến những câu vận dụng, nâng cao.

“Khi tra cứu điểm, thấy mình đạt 8,4 điểm môn tiếng Anh, em rất hạnh phúc. Em không nghĩ điểm số môn tiếng Anh của mình vượt xa kỳ vọng như vậy. Bởi trong thời gian tháng cuối ôn luyện, rất nhiều câu em vẫn làm sai”, nữ sinh tâm sự.

Với môn Toán học, Khánh Huyền dành ít thời gian ôn tập nhất, em chỉ tập trung nghe cô giáo giảng bài và cố gắng ghi nhớ rồi tranh thủ những giờ ra chơi để làm bài tập về nhà.

Còn môn Hóa học là môn tân thủ khoa tự tin nhất. "Ban đầu em cảm thấy rất hứng thú khi mình giải được một bài tập hóa khó, dần dần em say mê môn học này và tập trung học nhiều hơn. Có rất nhiều kiến thức môn Hóa học mình có thể ứng dụng, áp dụng vào đời sống thực tiễn. Đó là điều hấp dẫn của môn học này với em. Nhờ vậy, khi vào phòng thi em khá tự tin, làm bài từ trên xuống dưới và đảm bảo về mặt thời gian”, nữ sinh nhấn mạnh.

f4942e5f8f0b36556f1a-4351.jpg
Lê Khánh Huyền - thủ khoa ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng năm 2024. Ảnh NVCC.

Anh trai là động lực lớn nhất

Chia sẻ về lý do chọn học ngành Kế toán, Khánh Linh cho hay, “ký ức tuổi thơ của em rất nhiều lần thấy anh miệt mài bên những trang giấy mà ở đó tràn ngập con số. Dần dần, em nhận thấy mình cũng yêu những con số và yêu thích môn Toán học, Hóa học, muốn làm việc liên quan đến lĩnh vực kế toán nên đã đăng ký vào Học viện Ngân hàng.

Đồng thời, Học viện Ngân hàng có nhiều học bổng cũng như các chính sách hỗ trợ sinh viên học tập phát triển năng lực nên em quyết định lựa chọn gửi gắm tương lai vào đây.

Bố mẹ không theo ngành Kế toán, trong gia đình anh trai luôn là người luôn đồng hành, sát cánh cùng Khánh Huyền trên con đường chinh phục đam mê.

Theo Khánh Huyền, đặc thù ngành Kế toán đòi hỏi tính chính xác cao, vì vậy sinh viên phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp. Chính vì vậy, khi bước vào môi trường đại học em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình.

Hiện tại, Khánh Huyền đã trải qua ba tuần học tập tại Học viện Ngân hàng, em dự định sẽ đăng ký tham gia vào câu lạc bộ sách để giúp mình hòa nhập và làm quen với nhiều người.

Trở thành tân sinh viên Học viện Ngân hàng, Khánh Huyền không quên gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), sự quan tâm dạy dỗ của cô giáo chủ nhiệm và thầy cô bộ môn.

Nhìn lại những thành tích học trò nhỏ đạt được, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (giáo viên chủ nhiệm Khánh Huyền), Trường THPT Phan Đình Phùng, luôn cảm thấy tự hào về nữ sinh. Trong các tiết học, em đều chăm chú nghe giảng, chịu khó hỏi thầy cô và trao đổi thêm với bạn bè sau mỗi giờ lên lớp.

Cô Nguyệt chia sẻ: “Khánh Huyền là một học sinh rất chăm chỉ, ngoan hiền. Dù em chỉ mới bứt phá vươn lên để học tốt trong những năm cuối cấp, nhưng với kết quả này, tôi hoàn toàn tự hào về học trò và mong em đạt được mục tiêu trở thành nữ kiểm toán giỏi”.

Đối với cô Nguyệt, điều mong muốn nhất của một người làm công tác giáo dục là học sinh của mình có thể trở thành công dân có ích cho xã hội.

“Tôi mong rằng, Khánh Huyền luôn giữ được niềm đam mê học tập, cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu. Hy vọng trong tương lai, học trò sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình”, cô Nguyệt nhắn gửi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Paul Pogba được đồn đoán gia nhập Inter Miami.

Paul Pogba tái hợp Messi ở Inter Miami?

GD&TĐ - Trang Gazzetta dello Sport tiết lộ, Paul Pogba có thể sẽ rời Juventus và sang Inter Miami chơi bóng tại giải MLS, đội bóng đang sở hữu Messi.

Nhóm nghiên cứu lắp đặt trạm quan trắc tự động độ lún nền, động thái và tính chất nước dưới đất tại thành phố Chí Linh.

Trạm quan trắc dự báo tai biến địa chất

GD&TĐ - Với thiết bị hiện đại, hệ thống trạm sẽ kịp thời thu thập thông tin để đánh giá nguy cơ sụt lún đất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thiên tai...

Minh họa: Vietpink

Truyện ngắn: Mùa Thu khải hoàn

GD&TĐ - Những ngày mùa Thu kháng chiến toàn quốc, chàng thanh niên rời Thủ đô cùng đồng đội tiến quân lên Tây Bắc...