Từ nữ sinh trường làng đến Thủ khoa đầu vào Học viện Ngân hàng

GD&TĐ - Từng bị gia đình phản đối ngành học, Trần Thùy Linh đặt quyết tâm học tập tốt để thuyết phục bố mẹ cho em theo đuổi ước mơ làm luật sư.

Trần Thùy Linh - thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế, Học viện Ngân hàng. Ảnh NVCC.
Trần Thùy Linh - thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế, Học viện Ngân hàng. Ảnh NVCC.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Trần Thuỳ Linh, cựu học sinh Trường THPT Nho Quan A (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đạt 29 điểm (trong đó 10 điểm môn Địa lý; môn Ngữ Văn 9,25 và môn Lịch sử 9,75) và trở thành thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế, Học viện Ngân hàng.

Bí kíp là học tập thật chăm chỉ

Trò chuyện cùng Thuỳ Linh, không ít lần em khẳng định bản thân không phải là người thông minh. Có được kết quả như ngày hôm nay quá trình học, em đã nỗ lực rất nhiều.

Tân thủ khoa cho hay, bản thân không có bí kíp học tập nào đặc biệt ngoài chăm chỉ học tập, môn nào học yếu sẽ dành nhiều thời gian hơn cho môn đó.

Bộc lộ năng khiếu môn Địa lí từ sớm, lên cấp 3 Thuỳ Linh quyết định chọn khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) để theo đuổi đam mê.

Quá trình học, em tập trung 2/3 thời gian để ôn tập môn Ngữ văn bởi đây là môn em yếu nhất trong ba môn. Giai đoạn ôn luyện nước rút, em dành thời gian phân tích lại tất cả các tác phẩm một lần nữa, cải thiện vốn từ và đọc nhiều sách tham khảo.

Đối với môn Lịch sử và Địa lí, nữ sinh cho biết, bản thân không gặp khó khi ôn tập hai môn học này.

“Em đã ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử từ năm lớp 11, nên nền tảng kiến thức của em khá vững, không mất nhiều thời gian ôn tập. Đối với môn Địa lí, em nhớ từ khóa để học và chú ý nghe giảng trên lớp, về nhà luyện thêm đề”, Thùy Linh nói và cho biết thêm bản thân còn tham gia các khóa giảng miễn phí từ các thầy cô trên mạng để gia cố kiến thức sau đó tự mình tìm đề để giải.

Thời gian học gần như kín tuần, nhưng Thuỳ Linh chưa bao giờ cảm thấy chán việc học, em lấy đó làm động lực và biến thành niềm vui dành riêng cho bản thân.

Theo Thuỳ Linh, quá trình học muốn đạt được hiệu quả cũng như vào được ngôi trường mình mơ ước, người học phải xây dựng kế hoạch học tập từ sớm, phân chia mục tiêu theo từng giai đoạn để không bị áp lực, căng thẳng quá trong khi học.

Đối với năm cuối cấp, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian ngoài việc học, các kỳ thi, thủ tục để ra trường nên thời gian nghỉ hè chuẩn bị bước vào lớp 12 cần sắp xếp, lên kế hoạch càng chi tiết càng tốt.

Quá trình diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết thúc từng môn thi, tân thủ khoa không chữa đề ngay mà dành thời gian ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để giữ tâm lý ổn định, hoàn thành tốt những môn thi sau đó.

abf79b5482e724b97df6-6809.jpg
Thùy Linh cùng mẹ và anh trai. Ảnh NVCC.

Ước mơ trở thành Luật sư

Thuỳ Linh sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm công nhân, thấu hiểu những vất vả của bố mẹ để có tiền nuôi con cái học hành, bởi vậy em luôn cố gắng học tốt.

Thuỳ Linh trải lòng: “Đặc thù công việc của bố mẹ phải thường xuyên phải đi sớm về muộn, làm tăng ca nên hai anh em chúng em luôn động viên nhau nỗ lực học tập để có thành tích tốt, sau này còn báo hiếu bố mẹ”. Được biết, anh trai Thuỳ Linh hiện đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Giao thông Vận tải.

Là một trong ba tân sinh thủ khoa đầu vào năm nay của Học viện Ngân hàng nhưng khi chia sẻ về lý do chọn ngành Luật kinh tế, Thuỳ Linh khiêm tốn nói: " Khi còn nhỏ, em được xem rất nhiều bộ phim truyền hình của Việt Nam cũng như nước ngoài liên quan đến ngành nghề luật sư, pháp chế,... Em ấn tượng với tác phong làm việc, cách xử lý thông tin, đặc biệt là những lời biện hộ chặt chẽ của anh chị luật sư trước toà,...".

Trong suốt ba năm phổ thông, Thuỳ Linh thường xuyên tìm hiểu về các bộ luật, đồng thời em cũng chủ động tham gia vào các hội nhóm luật sư, hội sinh viên trường luật để có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, tránh bỡ ngỡ khi bước lên đại học dần dần đã thôi thúc em theo đuổi đam mê của mình.

Trước đó, bố mẹ định hướng cho em theo học ngành Sư phạm bởi con gái học sư phạm nhẹ nhàng, không mất học phí và hiện nay ngành này cũng có nhiều chính sách, học bổng nên sẽ giảm được áp lực về chi phí học tập trong bốn năm đại học của em.

“Để bố mẹ đồng ý cho em theo đuổi ngành học mình yêu thích, em đã mất 5 tháng thuyết phục”, Thuỳ Linh nói thêm.

Nhận xét về học trò, cô Mai Thị Thu - giáo viên Trường THPT Nho Quan A (Ninh Bình), cho biết, Thùy Linh là một học sinh rất chăm chỉ, hiền lành, luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài. Đồng thời, em luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập và rèn luyện, em sống rất tình cảm.

Quá trình học, em biết xác định mục tiêu mình cần phấn đấu trong học tập và xây dựng kế hoạch học tập hợp lý nhằm đạt kết quả tốt nhất. Với tinh thần học tập của Thùy Linh, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng sau quá trình học tập vất vả của em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ