Nữ hiệu trưởng 'thổi hồn' cho môn Tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên cương vị hiệu trưởng, cô Nguyễn Mai Hương (Hà Nội) luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục và tâm tư, tình cảm của giáo viên.

Cô giáo Nguyễn Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, nhận bằng khen. Ảnh: NVCC.
Cô giáo Nguyễn Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, nhận bằng khen. Ảnh: NVCC.

Quan tâm chất lượng giáo dục và đời sống giáo viên

Ngay từ nhỏ, cô giáo Nguyễn Mai Hương, 55 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, Hà Nội, đã ấp ủ niềm say mê đối với nghề “chở chữ sang sông”. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Ngoại ngữ, cô Hương bắt đầu sự nghiệp giáo dục từ năm 1990.

Khởi nguồn, cô là giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường THCS Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau 9 năm, cô giáo đã trải nghiệm qua nhiều ngôi trường khác nhau, từ công lập đến dân lập. Từ năm 1996, cô về công tác tại Trường THCS Phan Chu Trinh và gắn bó cho đến nay.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương vốn đam mê nghề giáo viên từ nhỏ. Ảnh: NVCC.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương vốn đam mê nghề giáo viên từ nhỏ. Ảnh: NVCC.

Cùng với sự đi lên của nhà trường, cô đảm nhận nhiều trọng trách. Từ năm 2008, cô được cử làm Thư kí Hội đồng Trường THCS Phan Chu Trinh. Hai năm sau, cô giữ chức Phó hiệu trưởng nhà trường. Từ năm 2017 đến nay, cô Mai Hương là Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS Phan Chu Trinh, Ba Đình, Hà Nội.

Trên cương vị lãnh đạo, cô Mai Hương chia sẻ xác định trọng tâm là chất lượng giáo dục của nhà trường. Đồng thời, cô luôn coi trọng tâm tư, tình cảm và cải thiện đời sống của giáo viên, nhân viên nhà trường. Dù công việc nhiều lên hay trọng trách phải đảm nhiệm lớn, cô vẫn tâm niệm duy trì và xây dựng, củng cố chất lượng giáo dục và chất lượng việc làm, đời sống của giáo viên.

Đối với đồng nghiệp, cấp dưới, cô Mai Hương luôn giữ sự hòa nhã, tôn trọng; trò chuyện thoải mái, nhẹ nhàng nhằm xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh. Là Hiệu trưởng, cô vẫn giữ sự giản dị trong ứng xử, chu toàn với công việc và được đồng nghiệp, cấp dưới tôn trọng, yêu mến.

Uy tín của cô được khẳng định bởi cách cô xử lý vấn đề, những tình huống bất ngờ xảy ra. Trước những sự việc, trước khi đánh giá, cô nhìn nhận bằng nhiều khía cạnh, không vội áp đặt chụp mũ, không dùng quan điểm cá nhân để giải quyết, tránh thiên vị, phiến diện.

Sự việc được đưa ra, các bên liên quan được lắng nghe, cách giải quyết được thống nhất giữa các bên, đầy tôn trọng, đầy thấu hiểu để đồng nghiệp hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Môi trường sư phạm cũng vì vậy mà trở nên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cô Mai Hương luôn quan tâm đến công việc và đời sống của giáo viên. Ảnh: NVCC.

Cô Mai Hương luôn quan tâm đến công việc và đời sống của giáo viên. Ảnh: NVCC.

Dạy Tiếng Anh qua bài hát

Ở trường, ngoài vai trò hiệu trưởng, cô Mai Hương còn được đồng nghiệp, học sinh biết tới là giáo viên "thổi hồn" cho môn Tiếng Anh. Với mục tiêu giúp học sinh nhận thức được giá trị thực tế và yêu thích môn Tiếng Anh, cô thường sử dụng những bài hát Tiếng Anh có ngôn từ trong sáng, vui tươi trong giờ học.

Thông qua các bài hát Tiếng Anh, học sinh có thể mở rộng vốn ngôn ngữ, kiến thức ngữ pháp... Những giai điệu cũng khiến giờ học trở nên sôi nổi hơn. Sau những phút "khuấy động" không khí lớp học, cô Mai Hương nhẹ nhàng trở lại với bài giảng trong sự tập trung, chăm chú lắng nghe của các em học sinh.

Khi khác, cô sử dụng những đồ dùng dạy học quen thuộc vào bài học giúp học sinh học từ mới và trau dồi vốn ngôn ngữ. Qua đó, các em cũng hình thành phương pháp học ngoại ngữ ngay từ thực tiễn đời sống và những đồ vật, sự kiện gắn liền với cuộc sống thường nhật.

Cô Mai Hương (trong cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đồng nghiệp tại Trường THCS Phan Chu Trinh. Ảnh: NVCC.

Cô Mai Hương (trong cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đồng nghiệp tại Trường THCS Phan Chu Trinh. Ảnh: NVCC.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy học, trong công việc, cô Hương luôn đặt hiệu quả lên trên hết. Khi tham gia các phong trào, cuộc thi dành cho giáo viên, cô nghiêm túc thực hiện, tích cực tự học và học hỏi từ mọi người xung quanh. 2 lần tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh, cô đã lần lượt giành giải Khuyến khích và giải Nhì.

Liên tục từ năm 1996 đến nay, cô Hương có sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại A, B, C cấp Thành phố. Trong 9 năm liên tiếp, cô giáo đạt danh hiệu Lao động giỏi cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong đó có 3 năm liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Các năm công tác tại trường, cô luôn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Cô cũng có 4 lần đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”, 2 lần được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Giỏi việc Nước, đảm việc Nhà”, 5 năm từ 2003 đến 2008 đạt danh hiệu “Cô giáo người mẹ hiền” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Cô còn vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”, Ban chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và Ban chấp hành TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ trường học năm học 2016 – 2017”.

Nhắc đến cô hiệu trưởng Nguyễn Mai Hương, cô Phạm Thu Trà, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THCS Phan Chu Trinh, chia sẻ ấn tượng từ những ngày đầu về trường công tác. Thời điểm đó, cô Trà tham dự một cuộc thi tiếng Anh.

Biết tin, cô Hương sẵn sàng sử dụng chuyên môn hỗ trợ đồng nghiệp dịch dự án từ tiếng Việt sang tiếng Anh để cô Trà đem đi dự thi. Đồng thời, cô Hương cũng đóng góp nhiều ý kiến phát triển và chỉnh sửa cho dự án của đồng nghiệp hoàn thiện. Kể từ đó, cô Trà được truyền cảm hứng bởi sự nhiệt tình, nhiệt huyết và chân thành từ người đồng nghiệp của mình.

“Cô Mai Hương là người có tấm lòng lòng rộng mở, giàu sẻ chia, thông cảm. Có lẽ không chỉ với tôi, cô Hương có được tình cảm của không ít đồng nghiệp trong ngôi trường này. Không ồn ào nhưng đó là thứ tình cảm chân thật của những người chị, người em, bạn hữu”, cô giáo Phạm Thu Trà chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.