Nữ giáo viên vùng cao nhiệt huyết với công tác Công đoàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 20 năm đứng trên bục giảng nghề và nhiều năm làm Công đoàn, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà luôn làm tốt nhiệm vụ kết nối đoàn viên.   

Ngày hội văn hóa đọc của Trường THPT Bắc Kạn.
Ngày hội văn hóa đọc của Trường THPT Bắc Kạn.

Cô Hà hiện là Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Bắc Kạn. Cô luôn tâm huyết, đổi mới hoạt động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tâm huyết với công việc

Trên cương vị là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cô Hà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các chương trình, phong trào, hoạt động của công đoàn cấp trên và của nhà trường.

Cô chủ động đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường để có những biện pháp chăm lo, cải thiện đời sống cho đoàn viên công đoàn. Đồng thời, tạo điều kiện làm việc, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng người.

Phối hợp với Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ đồng nghiệp trong chuyên môn, nghiệp vụ.

Hàng năm, cô chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, chương trình “1 triệu sáng kiến”.

“Là cán bộ công đoàn, tôi luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Tôi đã phối hợp cùng lãnh đạo nhà trường giải quyết thỏa đáng những băn khoăn của giáo viên, nhân viên, người lao động” – cô Hà chia sẻ.

Cô cùng Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với Hiệu trưởng trực tiếp trả lời chất vấn những thắc mắc của người lao động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và trong các phiên họp Hội đồng sư phạm hoặc sinh hoạt chuyên đề cũng như các cuộc họp của nhà trường...

Nhờ vậy, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giáo viên, nhân viên được Ban chấp hành công đoàn nắm bắt kịp thời thông qua đội ngũ tổ trưởng tổ công đoàn, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ của đoàn viên và người lao động. Do đó, nhiều năm qua, nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập thể luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà thay mặt đội ngũ nhà giáo toàn tỉnh phát biểu tại Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 do Sở GD&ĐT Bắc Kạn tổ chức.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà thay mặt đội ngũ nhà giáo toàn tỉnh phát biểu tại Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 do Sở GD&ĐT Bắc Kạn tổ chức.

Giỏi việc trường, đảm việc nhà

Chia sẻ về cách thức hoạt động của Công đoàn trường, cô Hà bật mí, hằng năm, vào đầu năm học, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn ngành Giáo dục cũng như của đơn vị.

Ban chấp hành Công đoàn trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch động cụ thể, lấy ý kiến thống nhất của đoàn viên công đoàn, xin ý kiến lãnh đạo của cấp ủy; sau đó tổ chức triển khai thực hiện.

Các chương trình, kế hoạch hoạt động được lồng ghép hài hòa với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của ngành và được xây dựng cụ thể qua các đợt thi đua. Các cuộc sinh hoạt của Ban Chấp hành, sinh hoạt công đoàn được tổ chức đều đặn theo định kỳ.

Nội dung được cải tiến theo hướng lồng ghép các chủ đề, các cuộc vận động trong năm học, theo từng đợt thi đua, cách thức nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, mang đậm màu sắc công đoàn.

Không chỉ là Chủ tịch công đoàn năng nổ, nhiệt tình, cô Hà còn là giáo viên Ngữ văn giỏi cấp thành phố. Cô luôn tâm huyết với nghề và có nhiều phương pháp đổi mới trong dạy học, tích cực với các phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Cô tích cực tham gia luyện thi học sinh giỏi và đạt nhiều giải cấp tỉnh.

Với nhiều nỗ lực trong công tác công đoàn và giảng dạy, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thanh Hà nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên xuất sắc. Cô là cá nhân tiêu biểu trong phong trào công nhân viên chức lao động của ngành và của tỉnh Bắc Kạn.

Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Công đoàn Trường THPT Bắc Kạn nhiều năm liền xếp loại tốt và xuất sắc, được Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Đặc biệt, trong Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, cô Hà vinh dự là một trong 23 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen.

Ông Phan Trọng Tuệ - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn nhận xét, cô Hà là giáo viên luôn tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Trên cương vị chủ tịch Công đoàn, cô Hà đã góp phần đưa các phong trào thi đua của trường ngày càng phát triển, trở thành một trong những lá cờ đầu của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn.

"Dù ở cương vị nào, cô Hà cũng luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo. Cô là cán bộ công đoàn nhiệt tình, sáng tạo và là tấm gương sáng trong đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thuộc ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn. Cô xứng đáng để đồng chí, đồng nghiệp và học sinh học tập, noi theo" - ông Phan Trọng Tuệ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.