Giáo dục vùng cao khởi sắc khi đảng viên... vào cuộc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhờ phát huy tính tiên phong của công tác Đảng và đảng viên mà công tác giáo dục ở huyện vùng cao Nậm Nhùn (Lai Châu) đã có nhiều khởi sắc.

 Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh (thứ 2 từ trái qua) cùng nhà trường đến tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp.
Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh (thứ 2 từ trái qua) cùng nhà trường đến tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp.

Từ một huyện nghèo còn non trẻ, công tác giáo dục và đào tạo ở đây đang được chú trọng, quan tâm và phát triển...

Phát huy tính tiên phong...

Những ngày cuối năm, tôi có dịp cùng giáo viên Trường Phổ thông DTBT THCS Nậm Manh xuống với bà con dân bản. Cùng đi với đoàn còn có anh Khổng Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh. Mọi người xuống bản lần này là để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em ra lớp. Đây là công việc thường xuyên của anh Thành cũng như giáo viên các trường trên địa bàn. Mục đích cũng là để đảm bảo duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh.

Là một trong những xã khó khăn của huyện Nậm Nhùn, Nậm Manh có trên 2.800 nhân khẩu. Người dân sinh sống ở 5 bản với chủ yếu là đồng bào Mông và Khơ Mú. Chính vì đời sống còn khó khăn nên nhiều gia đình thường cho trẻ nghỉ học và ít quan tâm đến việc học tập của con em mình.

Nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh từ năm 2020, anh Khổng Văn Thành cùng Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định phát triển giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Cũng không ít lần anh Thành cùng thầy cô ở các trường “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân hiến đất xây trường. Rồi thì kêu gọi ủng hộ để hoàn thiện các nhà lớp ghép cho các điểm trường. Nhờ đó, đến nay, toàn bộ các điểm trường trên địa bàn xã đã được xây dựng theo tiêu chí “3 cứng” (khung cứng, nền cứng và mái cứng).

Thấy rõ được vai trò tiên phong của từng đảng viên, những năm qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, công tác phát triển đảng cũng được đẩy mạnh. Đến nay, xã Nậm Manh có 10 Chi bộ với hơn 100 đảng viên.

Anh Khổng Văn Thành cho biết: “Chúng tôi luôn xác định và nêu cao vai trò các Chi bộ trong việc phối hợp với nhà trường để phát triển giáo dục của địa phương. Trong đó, mỗi đảng viên sẽ là một người tiên phong”. Để duy trì tỉ lệ chuyên cần của học sinh, Đảng ủy, chính quyền xã Nậm Manh đã phối hợp với nhà trường ký cam kết trong vận động học sinh ra lớp. Các hộ dân trong bản cũng ký cam kết với Trưởng bản và Bí thư Chi bộ để tạo điều kiện cho con theo học.

Tiết học theo Chương trình mới của Trường Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn.

Tiết học theo Chương trình mới của Trường Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn.

Anh Vàng Văn Phiêng - Bí thư Chi bộ bản Nậm Manh cho biết: “Chi bộ tôi có 21 đảng viên. Chúng tôi đã đã giao cho các đảng viên phụ trách từng nhóm hộ để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng tới người dân. Trong đó, có chính sách về phát triển giáo dục. Đồng thời, có cam kết với từng hộ, gia đình nào không thực hiện thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy ước, hương ước của bản”.

“Nhờ có việc cam kết của các hộ dân, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần đầu năm của xã Nậm Manh luôn đạt khoảng 90%. Trong đó, đạt tỷ lệ cao nhất ở lứa tuổi mầm non, tiểu học”, anh Vàng Văn Phiêng chia sẻ.

Trường Phổ thông DTBT THCS Nậm Manh hiện có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 12 đảng viên. Nhà trường luôn nêu cao vai trò của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Thầy Nguyễn Phú Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên. Mỗi người sẽ phụ trách từng bản, nhóm hộ trong vận động tuyên truyền học sinh ra lớp và các chương trình giáo dục của ngành, địa phương. Mỗi bản sẽ có một nhóm cán bộ, giáo viên, trong đó ít nhất là một đảng viên phụ trách”.

Những năm qua, công tác phát triển đảng cũng được nhà trường chú trọng. Trong năm học 2022 – 2023, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên của trường đã giới thiệu 5 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng.

“Việc phát triển đảng viên trong nhà trường sẽ góp phần xây dựng tập thể, Chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học”, thầy Nguyễn Phú Anh nói thêm.

Tiết học của thầy trò Trường DTNT THPT Nậm Nhùn.

Tiết học của thầy trò Trường DTNT THPT Nậm Nhùn.

Mỗi giáo viên là một tấm gương

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường DTNT THPT Nậm Nhùn đã cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Cô Đinh Thị Quyên – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chi bộ của chúng tôi đã triển khai việc học tập và làm theo gắn với các phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động như: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Cùng với đó, tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký việc làm theo Bác. Mục tiêu là để mỗi thầy, cô là một tấm gương cho học sinh noi theo”.

Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ xuyên suốt và lâu dài, đầu mỗi năm học, nhà đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký việc làm theo Bác. Cùng với đó, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng thông qua các cuộc họp thường kỳ, họp Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn.

Đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhà trường luôn yêu cầu nêu cao lối sống gương mẫu, thực sự là tấm gương đạo đức để học sinh noi theo. Đề cao tinh thần tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Quan tâm sưu tầm tư liệu, các mẫu chuyện kể về tấm gương của Người để tuyên truyền trong các hoạt động giảng dạy.

Thầy Vũ Duy Tú, giáo viên môn Vật lý nói: “Tôi luôn chú ý rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm trước công việc. Trong các tiết học, ngoài kiến thức cơ bản, tôi còn truyền đạt lý tưởng, lối sống lành mạnh đến học sinh. Quan điểm của tôi là sống chan hòa, cầu tiến, cùng đồng nghiệp từng bước nâng cao chất lượng dạy học”.

Cùng với triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên, Chi bộ trường DTNT THPT Nậm Nhùn thường xuyên quan tâm, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của các cá nhân. Qua đó, lấy việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo, học và làm theo Bác làm tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên.

Trường hiện có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 19 đảng viên. Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Vì thế, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Nhiều năm liền Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thống kê cho thấy, hàng năm, học sinh nhà trường thi đỗ các trường cao đẳng, đại học đều đạt 75%. Riêng năm học 2021 - 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của nhà trường đạt trên 99%. Cũng trong năm học này, trường được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đồng thời trường được công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I.

Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn đến vận động học sinh.

Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn đến vận động học sinh.

Đảng với đổi mới giáo dục

Ông Lù Văn Quân, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Nậm Nhùn cho biết: “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện vùng cao Nậm nhùn là hết sức quan trọng. Điều đó quyết định sự thành công trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương về về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”.

Cũng theo ông Quân, sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng sẽ huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục. Điều này góp phần huy động mọi tầng lớp nhân dân cùng nguồn lực phục vụ cho cho công tác giáo dục. Trên cơ sở nhận thức đó, đến nay công tác giáo dục của huyện Nậm Nhùn đã từng bước phát triển và có hướng đi đúng.

“Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho UBND huyện chỉ đạo cụ thể từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cùng vào cuộc với ngành giáo dục trên cơ sở chức năng nhiệm vụ giao. Song song với đó, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi Chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, có biện pháp cụ thể với những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, hiệu quả thấp”, ông Quân chia sẻ thêm.

Ông Quân nêu quan điểm: Mỗi một tổ chức Đảng, từng đảng viên phải tự đổi mới để bắt nhịp với sự đổi mới giáo dục một cách căn bản, toàn diện.

Cô Nguyễn Thị Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn chia sẻ: “Hiện Chi bộ tôi có 18 đảng viên. Chúng tôi đã thường xuyên tiếp thu Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cán bộ đảng viên trong Chi bộ. Qua đó, mỗi đảng viên phải tự tích cực học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong nghiên cứu nội dung chương trình GDPT mới”.

“Là đảng viên, tôi luôn có ý thức nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm. Tôi luôn xác định rằng bản thân mình cũng là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đối với Chương GDPT 2018, mỗi giáo viên phải tự đổi mới để bắt nhịp một cách hiệu quả” – cô Lùng Thị Chinh, giáo viên, chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học thị trấn Nậm Nhùn bày tỏ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nậm Nhùn lần thứ III, khóa 2020 – 2025 xác định mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc ít người. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Quan tâm đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Phấn đấu có 22 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường công nhận mới”.

Chúng tôi mong muốn việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu. Bởi thế, tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện việc học tập gắn với các phong trào thi đua của ngành. Cùng với đó, quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, giáo viên có chất lượng. Đây sẽ là cơ sở nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. - Cô Đinh Thị Quyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.