Ninh Bình: Thí sinh tự tin, thoải mái đến trường thi

GD&TĐ - Chiều 24/6, hơn 9.600 thí sinh của tỉnh Ninh Bình đã đến các điểm thi làm thủ tục đăng ký tham dự Kỳ thi THPT quốc gia 2018.

 Giám thị phổ biến quy chế thi
Giám thị phổ biến quy chế thi

Tại điểm thi Trường THPT Bình Minh – điểm thi xa nhất của tỉnh Ninh Bình có 354 thí sinh với 15 phòng thi. Đây cũng là điểm thi có con em đồng bào công giáo.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên ngoài trường thi rất yên bình, không có tình trạng phụ huynh ngồi chờ. Có rất nhiều thí sinh đến sớm, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước đổi mới của Kỳ thi năm nay.

Em Vũ Văn Hòa – đến từ Kim Động (Kim Sơn) cho biết: Nhà em ngay gần đây nên em tự đi, không cần bố mẹ đưa đón. Kỳ thi năm nay em thấy nhẹ nhàng, không áp lực. Cảm giác như đi học hàng ngày. Đến trường thi được các thầy, cô hướng dẫn tận tình chu đáo nên em rất yên tâm và tự tin để bước vào phòng thi.

Em Nguyễn Văn Hóa bộc bạch: Năm nay chúng em được thi ngay tại quê nhà nên mọi thứ đều thuận lợi, không có cảm giác thi cử. Em hy vọng mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi này.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.