Ninh Bình sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, vào ngày 28/4 (ngày 9/3 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

Tiến tới kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2023) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết đã và đang tích cực chuẩn bị và sẵn sàng để các hoạt động diễn ra tốt đẹp.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhằm động viên tinh thần, tạo khí thế phấn khởi, sức mạnh đoàn kết. Dự kiến bắn pháo hoa nổ tầm thấp diễn ra ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật kỷ niệm (vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 28/4).

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, tỉnh Ninh Bình triển khai tuyên truyền về vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc, thể hiện sức mạnh, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình.

Đồng thời khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập xuyên suốt các triều đại phong kiến về sau.

Sở VH,TT&DL Ninh Bình sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động: Hội thảo khoa học “Nghề gốm cổ Ninh Bình - Truyền thống và hiện đại”, trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử”, tổ chức các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, nhiếp ảnh, trại sáng tác sân khấu, mỹ thuật, điêu khắc…

Hiện, Bảo tàng Ninh Bình đã hoàn thành đề cương, nội dung chi tiết trưng bày để nêu bật những nét độc đáo, đặc sắc của Kinh đô Hoa Lư thế kỷ 10 và đầu thế kỷ 11.

Các tư liệu và hiện vật trưng bày nhằm giới thiệu đến du khách nét văn hóa đặc sắc thế kỷ 10, thông qua đó giáo dục truyền thống lịch sử thời Đinh - Tiền Lê và giai đoạn chuyển tiếp sang thời Lý.

Ninh Bình đã sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Ảnh: UBND tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình đã sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Ảnh: UBND tỉnh Ninh Bình

Bảo tàng Ninh Bình cho biết, trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử” gồm 500 tài liệu, hình ảnh, hiện vật của thời kỳ Nhà nước Đại Cồ Việt với các nội dung chính: Quá trình thống nhất đất nước và sự ra đời của Nhà nước chính thống đầu tiên ở nước ta (căn cứ ban đầu của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh; Bối cảnh lịch sử và nạn cát cứ 12 sứ quân; Quá trình thống nhất đất nước; Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế…), Lê Hoàn và công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (kháng Tống, bình Chiêm), Giới thiệu về Kinh đô Hoa Lư (Khu trung tâm, khu ngoại vi, các di tích tôn giáo, tín ngưỡng), Kinh đô Hoa Lư thời Lý (Quá trình thiên đô từ Hoa Lư ra Thăng Long).

Bên cạnh đó là một số hình ảnh, hiện vật thời nhà Lý thông qua các bản dập văn bia, hiện vật gốc. Kết quả các đợt điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học ở Khu di tích Cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận. Các công trình nghiên cứu khoa học, kết quả các hội thảo chuyên đề về Nhà nước Đại Cồ Việt, về Kinh đô Hoa Lư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.