Ninh Bình: 117 học sinh tiểu học tranh tài vòng đặc biệt “Vì Ninh Bình giỏi Tiếng Anh”

GD&TĐ - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã phát động Cuộc thi “Vì Ninh Bình giỏi Tiếng Anh” trên nền tảng công nghệ.

117  học sinh đến tranh tài vòng đặc biệt "Vì Ninh Bình giỏi Tiếng Anh".
117 học sinh đến tranh tài vòng đặc biệt "Vì Ninh Bình giỏi Tiếng Anh".

Sau các vòng thi cấp trường, huyện, tỉnh, với hơn 4000 học sinh dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 117 học sinh xuất sắc đến từ 117 trường tiểu học để tranh tài vòng đặc biệt cuộc thi “Vì Ninh Bình giỏi Tiếng Anh”.

Đến với vòng thi đặc biệt, học sinh được thể hiện các kỹ năng nghe, đọc, viết về kiến thức Tiếng Anh kết hợp kiến thức liên môn và xã hội thông qua 30 câu hỏi trắc nghiệm (10 câu nghe, 20 câu đọc, viết), thời gian 30 phút.

Ban tổ chức đã chọn được 12 học sinh có điểm kỹ năng nghe, đọc, viết cao nhất tham gia phần thi kĩ năng Nói bằng hình thức hùng biện và giao lưu với giáo viên người nước ngoài của công ty EDUCA trong thời gian 5 phút. Đây là cơ hội tốt để các em rèn luyện sự tự tin và phản xạ khi giao tiếp Tiếng Anh với người bản ngữ.

Tham dự cuộc thi, các em học sinh đều được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và quà tặng, trong đó có 20 học sinh xuất sắc được nhận phần thưởng của Ban tổ chức gồm 1 giải Đặc biệt; 2 giải Nhất; 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Cuộc thi “Vì Ninh Bình giỏi Tiếng Anh” là sân chơi trí tuệ nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, đam mê Tiếng Anh; giúp học sinh tự học, nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cùng khả năng tư duy, phản xạ nhanh;

Cùng đó thúc đẩy phong trào dạy học Tiếng Anh trong các nhà trường, khích lệ phong trào dạy học Tiếng Anh ngay từ những lớp đầu cấp để lan tỏa, làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông trong tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ