Theo các phương tiện truyền thông địa phương, những trường hợp bị đề cập là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, Công ty Lọc dầu Zinder và Công ty Đường ống Khí đốt Tây Phi, cho đến gần đây vẫn chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành đường ống xuất khẩu dầu thô sang Benin.
Các nhà quản lý cấp cao có hai ngày để chuẩn bị và rời đi. Lý do chính thức cho quyết định này là không tuân thủ quy định khai thác mỏ mới, trong đó nhấn mạnh đến việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ địa phương.
Trên thực tế, giới chuyên gia giải thích, động thái này diễn ra trong bối cảnh các chính quyền quân sự trên khắp Tây Phi đang tiến hành tái tổ chức đối với những công ty khai khoáng nước ngoài.
Không có gì bí mật khi một số quốc gia Tây Phi đang phải chịu thâm hụt ngân sách nghiêm trọng.
Trong khi đó, một phần đáng kể thu nhập từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên lại chảy vào túi các công ty dầu khí nước ngoài, đây là điều rất khó chấp nhận đối với chính quyền địa phương.

Điều đáng chú ý là các công ty Trung Quốc không phải là “những người bị trục xuất đầu tiên” khỏi Tây Phi.
Ví dụ năm ngoái, chính quyền Niger đã đóng cửa công ty Orano SA của Pháp, nơi đang điều hành một mỏ uranium.
Trong bối cảnh này, chính quyền Mali đã bắt giữ các giám đốc điều hành khai thác mỏ và tịch thu vàng từ mỏ Loulo - Gounkoto của Barrick Gold Corp.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào năm 2023, tổng thống đương nhiệm Mohamed Bozoum đã bị lật đổ tại Niger và quyền lực ở đất nước này được giao cho Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đảo chính quân sự trên đã là lần thứ 5 kể từ khi Niger giành được độc lập vào năm 1960.