Sư đoàn bộ binh 95, Trung đoàn xung kích độc lập 225 và Lữ đoàn cơ giới 154 của Ukraine đã cố gắng tiến sát các khu dân cư Alexandrovka, Otradnoe, Staroukrainka và Zalishchnoe, lợi dụng điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, tất cả các cuộc phản công đều bị đẩy lùi bởi Cụm lực lượng Vostok (Phía Đông) của Quân đội Nga.
Các đơn vị trinh sát thuộc Nhóm Lực lượng Vostok đã phát hiện tất cả các cuộc phản công của Ukraine từ rất sớm.
Trong nỗ lực tiến công, lực lượng Kiev đã mất một đại đội quân, cùng với sáu xe bọc thép, bao gồm ba xe BTR và năm xe cơ giới.
Nhóm lực lượng Vostok cũng tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào các vị trí và điểm tập kết của các đơn vị Ukraine tham gia phản công ở Novoselovka, Komsomolskoe, Alexandrovka và Lyubitskoe, cũng như phía Bắc Rizdvyanka và phía Tây Nam Zalishchnoe.
Trong bản báo cáo thường nhật, Bộ Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại của Ukraine do Nhóm Lực lượng Vostok gây ra trong 24 giờ qua là “375 binh sĩ, 7 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe cơ giới, 2 hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS), trong đó có một hệ thống Vampire MLRS do Séc sản xuất, 2 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử”.
Tuần trước, Ukraine bắt đầu phát động các cuộc phản công phối hợp gần Haichur sau khi điều động một lượng lớn quân tiếp viện, bao gồm một số đơn vị tấn công và các nhóm lính đánh thuê nước ngoài.
Cho đến nay, những cuộc phản công này đều tốn kém và phần lớn không hiệu quả. Đặc biệt, quy mô của đợt tấn công cuối cùng cho thấy các đơn vị tham gia đã bắt đầu mất khả năng chiến đấu.
Điều đáng chú ý là Lực lượng Vostok không ngừng tiến công bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Quân đội Kiev.
Trong những ngày gần đây, lực lượng này đã mở rộng quyền kiểm soát về phía Tây và Tây Bắc của thành phố trọng điểm Huliaipole một cách đáng kể, thậm chí còn giành được quyền kiểm soát Krinichnoye.
Các nguồn lực bị mất trong các cuộc phản công gần đây có thể sẽ làm suy yếu hơn nữa hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Zaporizhzhia, điều này có thể tạo điều kiện cho Nga tiến quân nhanh hơn vào khu vực này vào mùa xuân.