“Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania sẵn sàng triển khai lực lượng gìn hòa bình đến Gaza. Các binh sĩ này sẽ phục vụ trong Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF), trong khi Ai Cập và Jordan sẽ huấn luyện cảnh sát Palestine”, tướng Jasper Jeffers cho biết trong cuộc họp "Hội đồng Hòa bình" đầu tiên tại Washington hôm 18/2.
“Trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ triển khai lực lượng đến khu vực Rafah trước tiên, đồng thời huấn luyện cảnh sát. Mục tiêu trung hạn là tiếp tục mở rộng từng khu vực một, hướng tới mục tiêu dài hạn là 12.000 cảnh sát và 20.000 binh sĩ ISF”, ông Jeffers tiết lộ.
Trong cuộc họp, một thành viên Ban điều hành, CEO của Apollo Global Management, Marc Rowan, cũng cam kết sẽ xây dựng lại 100.000 ngôi nhà ở thành phố Rafah để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 500.000 cư dân.
Vị tướng Mỹ khẳng định rằng, theo thời gian, sẽ có thêm 400.000 ngôi nhà nữa được xây dựng ở các khu vực khác của Gaza.
Các báo cáo cho thấy, khoảng 26 quốc gia được cho là đã chính thức gia nhập Hội đồng Hòa bình, và được chỉ định là thành viên sáng lập, cử các đại diện cấp cao tham dự cuộc họp khai mạc tại Washington.
Được thành lập chính thức vào giữa tháng 1/2026 như một phần trong lộ trình hòa bình Gaza của Tổng thống Donald Trump, tư cách thành viên thường trực sau ba năm đầu tiên được cho là đòi hỏi khoản đóng góp 1 tỷ USD.
Ban quản trị đã cam kết 5 tỷ USD để tái thiết Gaza sau chiến tranh, và sẽ điều động hàng nghìn nhân sự cho lực lượng ổn định quốc tế và cảnh sát tại vùng lãnh thổ này.