Những tình huống cha mẹ không nên can thiệp vào chuyện của con

GD&TĐ - Những đứa trẻ có cha mẹ can thiệp sâu vào chuyện của con sẽ có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn các trẻ khác. Đây là kết quả một cuộc nghiên cứu của Springer.

Những tình huống cha mẹ không nên can thiệp vào chuyện của con

Nghiên cứu phân tích chỉ ra rằng như vậy là cha mẹ vô tình xâm phạm đến khả năng tự chủ và truyền đi thông điệp không tin tưởng vào khả năng của chúng.

Để nuôi dạy những đứa trẻ trưởng thành tốt, đôi khi cha mẹ phải để trẻ tự trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của chúng. Có thể cha mẹ sẽ cảm thấy bứt rứt vì đứng ngoài và không thể chia sẻ với con. Nhưng bạn hãy thử nhìn theo chiều hướng tích cực, những hoạt động này sẽ là bài học giá trị cho cả con cái lẫn cha mẹ.

Giữa những tình huống khó khăn, bạn sẽ thấy cách trẻ trưởng thành và biết chúng có đang đi đúng hướng hay không. Đứng ngoài cuộc không có nghĩa là phớt lờ mà luôn âm thầm quan sát và chỉ can thiệp khi cần để uốn nắn đúng cách mà vẫn khiến trẻ cảm thấy được tôn trọng. Dưới đây là những tình huống cha mẹ nên để con tự giải quyết.

Khi bọn trẻ tranh luận

Nếu bạn có nhiều hơn một đứa con, việc chúng cãi lộn, tranh giành mọi thứ sẽ xảy ra thường xuyên. Nếu can thiệp vào tình huống này, bạn sẽ chỉ làm trì hoãn hướng giải quyết của chúng hoặc khiến trẻ thụ động.

Vì vậy, hãy để các con tự dàn xếp bất đồng. Bạn chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, cung cấp cho con những gợi ý sau khi cuộc tranh cãi đã kết thúc để lần tới chúng có thể giải quyết xung đột dễ dàng hơn.

Khi chúng chơi chung hoặc làm điều gì đó cùng nhau, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến. Bạn hãy cho các con cơ hội tự giải quyết xung đột. Có thể con sẽ có cách giải quyết bất ngờ. Hãy để chúng được tự đưa ra cách giải quyết phù hợp.

Điều quan trọng là cha mẹ cần quan sát để kịp thời giải quyết khi cuộc tranh cãi chuyển sang hướng tiêu cực. Nhắc nhở con rằng cần tránh lớn tiếng, tránh sử dụng những bình luận hạ thấp hoặc chế nhạo nhau.

Khi con thất vọng

Những tình huống cha mẹ không nên can thiệp vào chuyện của con ảnh 1

Chúng ta phải để con trẻ phải tư duy và chiến đấu vượt qua sự thất vọng. Ít nhiều, trẻ con đều phải trải qua những khoảnh khắc khó chịu, thất vọng. Thông thường, điều này xảy ra khi họ đang làm bài tập về nhà hoặc học kỹ năng sống. Có một vấn đề mà con không thể giải quyết nhanh được, không thể nghĩ ra được.

Là cha mẹ, chúng ta biết cách giải quyết và có thể đưa ra lời chỉ dẫn nhất định nhưng điều quan trọng cần nhớ là bạn không nên giúp con hoàn toàn. Chúng ta phải để chúng suy nghĩ, đấu tranh và chiến đấu để vượt qua sự thất vọng, tìm ra giải pháp.

Nếu chúng ta giúp chúng, nghĩa là vô tình dạy chúng tính thụ động, không kiên trì. Thay vào đó, hãy chỉ khuyến khích con tiếp tục làm việc để tự giải quyết vấn đề của mình.

Khi con làm lộn xộn

Đôi khi con bạn thích làm các dự án vẽ tranh hoặc là cắt giấy ghép hình. Đó là sở thích của con.Tuy nhiên, quá trình thực hành gây ra một mớ hỗn độn. Phản ứng đầu tiên của cha mẹ thường là mắng mỏ hoặc dọn dẹp lại không gian. Nhưng nếu làm thế, vô tình làm mất đi cơ hội sáng tạo của con.

Hãy để con thỏa sức làm lộn xộn theo ý, hãy để con bay bổng theo trí tưởng tượng của mình, làm theo những gì mà chúng muốn. Điều quan trọng là sau khi kết thúc, cha mẹ cần yêu cầu con dọn dẹp, yêu cầu con phải có trách nhiệm để lại như cũ khi hoàn thành.

Theo allprodad

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.