Những thông tin quan trọng trước khi diễn ra vòng đàm phán hòa bình thứ hai

GD&TĐ -TASS đã thu thập được những thông tin quan trọng về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán song phương thứ hai vừa được nối lại giữa Moscow và Kiev.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/5/2025.
Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/5/2025.

Nga sẵn sàng trình bày bản ghi nhớ về mọi khía cạnh để khắc phục nguyên nhân cơ bản của cuộc khủng hoảng Ukraine tại Istanbul vào ngày 2/6/2025.

Ukraine vẫn chưa đưa ra phản hồi rõ ràng về kế hoạch tham gia cuộc họp.

Trong khi đó, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg cho biết, các quan chức Mỹ, Đức, Pháp và Anh sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 2/6.

Về vòng đàm phán sắp tới giữa Nga và Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trước đó đã công bố vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul với Ukraine, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 2/6.

Thông báo của Ngoại trưởng Lavrov, được công bố sau cuộc điện đàm của ông với nhà ngoại giao hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, cho biết "như đã thỏa thuận, Nga đã nhanh chóng xây dựng một bản ghi nhớ về vấn đề này".

Moscow sẵn sàng trình bày tài liệu này trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai vừa được nối lại.

Trong thông báo của mình, ông Lavrov bày tỏ hy vọng rằng, "tất cả những ai thực sự - không chỉ trên lời nói - quan tâm đến thành công của tiến trình hòa bình, sẽ hoan nghênh vòng đàm phán thứ hai".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, phái đoàn Nga tham dự vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul sẽ vẫn giữ nguyên thành phần như ở vòng đàm phán đầu tiên.

Tham vấn về cuộc họp sắp tới

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người đứng đầu phái đoàn Kiev tham dự các cuộc đàm phán, khẳng định rằng, Kiev "không ngại" gặp Nga, nhưng mong đợi Moscow gửi bản ghi nhớ của mình cho Ukraine trước.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov mô tả yêu cầu của Ukraine về "việc chuyển giao ngay lập tức bản ghi nhớ" là không có ích.

Ông nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính hiện tại là tiếp tục quá trình đàm phán trực tiếp.

Ông Peskov chỉ ra rằng, Ukraine vẫn chưa đồng ý với ngày mà Nga đề xuất: "Theo như tôi biết, vẫn chưa có phản hồi nào".

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu với các phóng viên đi cùng ông trên chuyến tàu đến Ukraine vào ngày 29/5 rằng, "sáng kiến ​​tổ chức các cuộc đàm phán tại Istanbul vào ngày 2/6 là quan trọng và Nga đang chờ phản hồi từ Ukraine".

Quan điểm của các bên và nỗ lực hòa giải

Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn chưa có kế hoạch nêu rõ các điều kiện của mình cho lệnh ngừng bắn với Ukraine và tiết lộ liệu các điều khoản này có được đưa vào bản dự thảo biên bản ghi nhớ của Nga hay không.

Ông Peskov lưu ý rằng, "các cuộc đàm phán phải luôn được tổ chức sau cánh cửa đóng kín chứ không phải ở nơi công cộng".

Trên đường đến Ukraine, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói với các phóng viên rằng, trong chuyến thăm chính thức tới Nga, ông đã truyền đạt quan điểm của Ankara về các thông số thực dụng cho lệnh ngừng bắn tới Tổng thống Vladimir Putin, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergey Naryshkin.

Ông Fidan chỉ ra sự khác biệt trong các yêu cầu của Nga và Ukraine đối với lệnh ngừng bắn tiềm năng, cần phải được hài hòa.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, những nỗ lực ngoại giao của Ankara về Ukraine bao gồm việc liên lạc với Moscow, Kiev, Washington và châu Âu.

Đe dọa nhắm vào người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medinsky

Vào ngày 28/5, có tin tức cho biết, gia đình của ông Vladimir Medinsky đang nhận được những lời đe dọa từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Thông tin về trợ lý tổng thống Nga và các thành viên gia đình ông đã được công bố trên trang web Mirotvorets (hay Peacekeeper), trong đó có danh sách "kẻ thù của Ukraine".

Vào ngày 29/5, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga, Alexander Bastrykin, đã ra chỉ thị tiến hành điều tra hình sự về các mối đe dọa nhằm vào ông Medinsky.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ