Những mô hình sáng tạo mang đến hạnh phúc cho học trò

GD&TĐ - Nhiều năm nay, Trường TH Phú Hòa 3- TP.Thủ Dầu Một- Bình Dương đã xây dựng nhiều mô hình giáo dục sáng tạo giúp cho học sinh có những giờ học trải nghiệm thú vị, với không gian xanh, ấm áp và đầy ắp yêu thương.

Cô Lê Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Trường TH Phú Hòa 3  cùng  học trò vui chơi trong công viên xanh đầy ắp tiếng cười hạnh phúc (Ảnh: NTCC)
Cô Lê Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Trường TH Phú Hòa 3 cùng học trò vui chơi trong công viên xanh đầy ắp tiếng cười hạnh phúc (Ảnh: NTCC)

Mô hình trường học xanh-sạch-đẹp và hạnh phúc

Với khát vọng mang đến môi trường học tập xanh-sạch-đẹp và  hạnh phúc  cho học sinh (HS), tập thể  sư phạm Trường Tiểu học (TH) Phú Hòa 3 đã nhanh chóng bắt tay “chỉnh trang” lại cảnh quan môi trường sư phạm.

Hiệu trưởng Trường TH Phú Hòa 3  Lê Thị Kim Thúy chia sẻ,  để xây dựng mô hình “công viên xanh”, vào các ngày cuối tuần, tập thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, cùng với đơn vị bộ đội kết nghĩa ra quân làm vệ sinh, dọn cỏ, đổ bê tông...

Trường cũng tranh thủ nguồn xã hội hóa mua thảm cỏ nhân tạo, vận động HS ủng hộ hoa, cây kiểng, tô điểm cho công viên thêm sinh động.

Từ sự hợp sức của nhiều phía, chẳng bao lâu sau, công viên cây xanh của trường đã thành hình.

Giờ học trải nghiệm bên công viên xanh của cô và trò nhà trường (Ảnh: NTCC)
Giờ học trải nghiệm bên công viên xanh của cô và trò  nhà trường (Ảnh: NTCC)

Bên cạnh đó, những chiếc ghế đá để dọc theo khuôn viên cũng được cô trò vẽ trang trí trông thật bắt mắt, tạo sức hút để HS tìm đến công viên sau mỗi giờ ra chơi.

Không chỉ tích cực xây dựng và mở rộng các không gian vừa chơi vừa học qua mô hình “công viên xanh”, thư viện xanh, góc học tập, nhà trường còn thay đổi hoạt động giảng dạy theo hướng đổi mới chất lượng toàn diện cho học sinh, chú trọng xây dựng các chương trình giáo dục mang đậm tính nhân văn, thân thiện. 

Thư viện Trường TH Phú Hòa 3 trở thành thư viện quy mô hiện đại. Các mảng cây xanh, khu vui chơi  được hiệu trưởng  và tập thể nhà trường đầu tư, chăm chút một cách đồng bộ, tạo dấu ấn đậm nét về một không gian sư phạm hạnh phúc và đầy tiếng cười.

Ban Giám hiệu cùng giáo viên, học sinh nhà trường vui vẻ trong ngày hội đọc sách (Ảnh: NTCC)
Ban Giám hiệu cùng giáo viên, học sinh nhà trường vui vẻ trong ngày hội đọc sách (Ảnh: NTCC)

"Mỗi giờ đến trường hay ra chơi, thấy các em HS vui  quanh các mảng xanh, do tập thể giáo viên nhà trường tạo ra với nét mặt hân hoan cùng niềm vui tìm tòi khám phá là tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc của HS, niềm vui của giáo viên chính là hạnh phúc của người quản lý", cô Lê Thị Kim Thúy chia sẻ.

 Nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm đầy ắp tiếng cười

Công viên xanh của trường là điểm hẹn của HS trong những giờ ra chơi. Về phía giáo viên, có những tiết dạy các thầy cô đưa HS ra công viên học tập, trải nghiệm thực tế. Trong giờ học trải nghiệm ngoài công viên với chủ đề “Sáng tạo với những chiếc lá”, cô Dương Thị Hồng Nhung, giáo viên mỹ thuật cho hay, từ những chiếc lá khô, cánh hoa rơi rụng trong công viên, bằng sự sáng tạo, học sinh ghép thành những chiếc bình hoa, con công, bức tranh...

Các em đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thật ấn tượng và sinh động. Với tiết học ngoài trời, HS rất háo hức, không khí học tập cũng sôi nổi hẳn lên.

Học sinh của trường luôn hào hứng với các hoạt động giáo dục trải nghiệm đầy thú vị (Ảnh: NTCC)
Học sinh của trường luôn hào hứng với các hoạt động giáo dục trải nghiệm đầy thú vị (Ảnh: NTCC)

Theo cô Nhung đây là cách dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Phương pháp này giúp HS rèn và phát triển các kỹ năng thực hành mỹ thuật qua việc quan sát, nhớ lại, tưởng tượng trong quá trình học. Thông qua hoạt động nhóm, các em trao đổi, sẻ chia với nhau, góp phần gắn kết tình bạn.

Cô Lê Thị Kim Thúy, Hiệu trưởng Nhà trường cho hay, hiện nay dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo là một trong những phương pháp dạy học hiệu quả theo chương trình giáo dục phổ thông mới. “Không chỉ có môn mỹ thuật, giáo viên dạy tập làm văn lớp 4, lớp 5 cũng có kế hoạch thực hiện các hoạt động trải nghiệm, giúp HS học tốt môn tập làm văn.

Học sinh đã có những giờ học lý thú, bổ ích tại công viên, qua những câu hỏi gợi mở theo từng chủ đề từ phía thầy cô; từ đó giờ học trở nên nhẹ nhàng, vốn từ của HS được nâng lên, khả năng miêu tả tốt hơn, sáng tạo hơn”, cô Thúy nhận xét.

Cô Lê Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Nhà trường và các em HS luôn vui vẻ hạnh phúc sau những giờ học trải nghiệm tại khuôn viên trường(Ảnh: NTCC)
Cô Lê Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Nhà trường và các em HS luôn vui vẻ hạnh phúc sau những giờ học trải nghiệm tại khuôn viên trường(Ảnh: NTCC) 

Tận dụng khuôn viên công viên, nhà trường cũng đã lên kế hoạch xây dựng thư viện xanh, thư viện thân thiện. Ngoài sách báo có trong thư viện, nhà trường còn huy động phụ huynh, HS, cán bộ, giáo viên ủng hộ sách.

Việc xây dựng thư viện xanh ngoài trời  hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và học. Mô hình này giúp HS chủ động thời gian đọc sách trong giờ ra chơi, tạo hứng thú cũng như duy trì thói quen đọc sách, từ đó vốn kiến thức của các em được từng bước nâng cao...

Ban Giám hiệu Trường TH Phú Hòa 3- TP. Thủ Dầu Một cùng nhà hảo tâm trao tặng thiết bị học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch (Ảnh: NTCC)
Ban Giám hiệu Trường TH Phú Hòa 3- TP. Thủ Dầu Một cùng nhà hảo tâm trao tặng thiết bị học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch (Ảnh: NTCC)

Bên cạnh đó, tập thể sư phạm Trường TH Phú Hòa 3 luôn quan tâm động viên giúp đỡ cho các HS có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Khi toàn ngành triển khai dạy và học trực tuyến để phòng chống dịch Covi-19, vẫn còn một số HS khó khăn không có thiết bị học tập như điện thoại thông minh, máy tính.

Hưởng ứng từ thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” của ngành Giáo dục Bình Dương, Nhà trường đã chủ động rà soát HS khó khăn và tìm nhà tài trợ giúp đỡ các em.

Nhà trường đã vận động sự hỗ trợ của cán bộ, giáo viên và phụ huynh HS, đã trao tặng 10 chiếc điện thoại thông minh cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Ngoài ra trường còn tặng bảo hiểm y tế, đồng phục, sách vở và đồ dùng thiết yếu cho các em; tổng số tiền hỗ trợ là trên 52,6 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ