Những “cánh tay tử thần” giữa lòng đô thị

GD&TĐ - Trong khi tốc độ đô thị hóa ở khắp các địa phương trên cả nước đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt tại các địa phương phát triển mạnh về du lịch và công nghiệp thì cũng từ đây các tòa nhà, khu đô thị mọc lên như nấm. 

Những cần cẩu tự hành mọc như nấm quanh các tòa chung cư đang xây dựng
Những cần cẩu tự hành mọc như nấm quanh các tòa chung cư đang xây dựng

Điều dễ nhận thấy là thị trường xây dựng bùng phát trên mọi phương diện, cũng từ đây nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra khá phổ biến trong đó có rất nhiều vụ tai nạn chết người do những cánh tay cần cẩu tự hành của công trường xây dựng gây ra. Đơn cử như tại Hà Nội, chỉ trong một tháng vừa qua có không ít những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đối với người đi đường bên dưới những tòa nhà đang xây dựng dang dở do sắt thép “vô tình” rơi phải.

Điều đáng nói, tại nhiều công trình xây dựng, việc đảm bảo an toàn lao động và hệ thống rào chắn an toàn được làm tạm bợ, hệ thống những “cánh tay sắt” của cần cẩu cứ tua tủa mọc lên và không ai dám đảm bảo chúng an toàn tuyệt đối với người dân sống xung quanh. Và cứ thế, ngày qua ngày, những tai nạn bất thình lình vẫn diễn ra với người dân “không gặp may”…

Lơ lửng trên đầu người dân
  • Lơ lửng trên đầu người dân
Khó có quy chuẩn cho sự an toàn của cần cẩu xây dựng
Khó có quy chuẩn cho sự an toàn của cần cẩu xây dựng 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.