Nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép lĩnh án

GD&TĐ - Chỉ vì ham lợi trước mắt, 4 đối tượng đã lên phương án và thực hiện hành vi đưa 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Nhóm đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép lĩnh tổng 17 năm 9 tháng tù.
Nhóm đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép lĩnh tổng 17 năm 9 tháng tù.

Ngày 28/7, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép gồm Hoàng Trung Tuyến (SN 1977), Dương Văn Lợi (SN 1987) cùng trú tại xóm Cô Mười (xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng); Dương Quốc Hoàn (SN 1995, trú tại xóm Tổng Moòng, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh) và Trương Văn Long (SN 1997, trú tại xóm Bản Tám, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh).

Theo cáo trạng, ngày 13/10/2020 Hoàng Trung Tuyến được một người đàn ông (chưa rõ thông tin) liên lạc qua điện thoại thuê đón 7 người Trung Quốc từ khu vực đèo Mã Phục (thuộc địa phận xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) đến khu vực biên giới Mốc 727 (thuộc địa phận xóm Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.Nếu vụ việc trót lọt, Tuyến sẽ được trả tiền là 400 Nhân dân tệ/1 người.

Tuyến đã đồng ý và thuê Lợi, Long, Hoàn cùng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Theo đó, Tuyến giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, 3 bị cáo còn lại giữ vai trò là đồng phạm. Do bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên các bị cáo chưa nhận được số tiền hưởng lợi từ hành vi phạm tội.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo kể trên, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Hoàng Trung Tuyến 5 năm 6 tháng tù giam; Dương Quốc Hoàn 4 năm 6 tháng tù giam; Dương Văn Lợi 4 năm tù giam và Trương Văn Long 3 năm 9 tháng tù. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ