Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, một đối tượng bị khởi tố

GD&TĐ - Ngày 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ  quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan Công an.

Danh tính đối tượng bị bắt giam được xác định là Nguyễn Văn Cường, (SN 1990, trú tại tỉnh Lạng Sơn).

Theo cơ quan Công an, trước đó, Cường đã đón người đàn ông Trung Quốc có tên là Song Suxi từ sân bay Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh trái phép về nước.

Sau khi đến cây xăng số 5, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để chờ đón xe khách đi Hà Nội thì bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận việc đưa Song Suxi từ TP Đà Nẵng đến Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Qua đó, Song Suxi cũng đã khai nhận vào khoảng tháng 6/2020 đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khi có ý định về nước thì liên hệ với Cường cùng thống nhất giá cả khi qua được biên giới an toàn.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ