Nhận 2 triệu đồng để đưa 6 cô gái xuất cảnh chui sang Lào

GD&TĐ - Ngày 30/6, BĐBP Quảng Trị cho biết, đang điều tra mở rộng, làm rõ đối tượng chủ mưu đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào vừa được đơn vị phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Song Lam (áo đen) và Phạm Viết Tường tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Song Lam (áo đen) và Phạm Viết Tường tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 29/6, tại bến sông Sê Pôn (thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng BĐBP Quảng Trị đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Song Lam (SN 1983; trú tại khóm Duy Tân) đang tổ chức đưa 6 cô gái xuất cảnh trái phép sang Lào.

Qua đấu tranh khai thác, Lam khai nhận được Phạm Viết Tường (SN 1991, trú tại khóm Duy Tân) thuê đưa 6 cô gái xuất cảnh trái phép để lấy tiền công. 

6 cô gái xuất cảnh trái phép sang Lào hiện được đưa đi cách ly theo quy định (ảnh: Đình Tiến)
6 cô gái xuất cảnh trái phép sang Lào hiện được đưa đi cách ly theo quy định (ảnh: Đình Tiến)

Mở rộng điều tra, lực lượng BĐBP đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Viết Tường.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng này khai nhận, vào ngày 28/6, có một người phụ nữ không rõ lai lịch hỏi và thuê Tường đưa 6 người qua Lào với giá 2 triệu đồng.

Tường đã bàn bạc với Lam đưa 6 người này đang lưu trú tại một khách sạn ở thị trấn Lao Bảo đến bến sông Sê Pôn để đưa qua bên kia biên giới, nhưng đã bị lực lượng BĐBP Quảng Trị phát hiện, bắt giữ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ