“Nhịp đập” của Trái đất

GD&TĐ - Theo một nghiên cứu mới, hầu hết các sự kiện địa chất lớn trong lịch sử của Trái đất đều tập hợp vào khoảng 27,5 triệu năm. Đây là mô hình mà các nhà khoa học gọi là “nhịp đập của Trái đất”.

Các sự kiện cách nhau khoảng 27,5 triệu năm.
Các sự kiện cách nhau khoảng 27,5 triệu năm.

Trong 260 triệu năm qua, hàng chục sự kiện địa chất lớn, từ mực nước biển thay đổi đến núi lửa phun trào, dường như tuân theo mô hình này.

Tác giả chính của nghiên cứu – Giáo sư Michael Rampino tại khoa sinh học và nghiên cứu môi trường thuộc Đại học New York, cho biết: “Nhiều, thậm chí có thể là hầu hết các nhà địa chất sẽ nói rằng, những sự kiện địa chất phần lớn là ngẫu nhiên”.

Ông Rampino và nhóm nghiên cứu đã tiến hành một phân tích định lượng. Nhờ đó, tìm hiểu liệu các sự kiện này xảy ra ngẫu nhiên hay theo một mô hình cơ bản nào đó.

Nhóm nghiên cứu đã tìm tài liệu và phát hiện, có 89 sự kiện địa chất lớn xảy ra trong 260 triệu năm qua. Chúng bao gồm các sự kiện tuyệt chủng, đại dương cạn kiệt oxy, dao động mực nước biển, phun trào núi lửa và thay đổi kết cấu mảng kiến tạo của Trái đất.

Sau đó, các nhà nghiên cứu sắp xếp những sự kiện này theo thứ tự thời gian. Họ sử dụng một công cụ toán học được gọi là phân tích Fourier. Nhờ đó, xác định tần suất xuất hiện của các sự kiện.

Họ phát hiện, hầu hết các sự kiện tập hợp thành 10 thời điểm riêng biệt, cách nhau trung bình 27,5 triệu năm. Theo ông Rampino, con số đó có thể không “chính xác”, nhưng là một “ước tính khá tốt” với độ tin cậy 96%. Điều này có nghĩa là, các sự kiện “không có khả năng là trùng hợp”.

Các nhà nghiên cứu xem xét 260 triệu năm qua. Tuy nhiên, họ cho rằng, kết quả có thể kéo dài hơn nữa trong lịch sử hành tinh của chúng ta. Một giả thuyết cho rằng, Hệ Mặt trời đôi khi di chuyển qua các mặt phẳng chứa lượng vật chất tối lớn hơn trong thiên hà.

Hành tinh di chuyển qua vật chất tối và sẽ hấp thụ nó. Lượng lớn vật chất tối bị hấp thụ có thể giải phóng nhiệt. Từ  đó, tạo ra xung nhiệt và hoạt động địa chất.

Rampino và nhóm của ông hy vọng sẽ có được dữ liệu tốt hơn về niên đại của một số sự kiện địa chất nhất định. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ lên kế hoạch phân tích  khoảng thời gian dài hơn.

Giáo sư Rampino cho biết, trong mọi trường hợp, nếu một mô hình như vậy tồn tại, cụm sự kiện cuối cùng cách đây khoảng 7 triệu đến 10 triệu năm. Vì vậy, cụm sự kiện tiếp theo có thể sẽ xuất hiện sau 15 triệu đến 20 triệu năm.

Theo Space

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.