Nhiều mô hình ở huyện biên giới giúp dân thoát nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ chú trọng tuyên truyền, xã Ya Ly (huyện Sa Thầy, Kon Tum) còn hỗ trợ bà con áp dụng mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả để thoát nghèo.

Vườn sầu riêng của gia đình anh A Tuých chuẩn bị cho thu hoạch vụ đầu tiên.
Vườn sầu riêng của gia đình anh A Tuých chuẩn bị cho thu hoạch vụ đầu tiên.

Mạnh dạn chuyển đổi

Gia đình anh A Tuých (làng Chứ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, Kon Tum) là một trong những hộ khó khăn tại địa phương. Trước kia cuộc sống của gia đình bấp bênh, nguồn thu nhập hàng tháng không ổn định.

Năm 2018, anh được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao thu nhập. Nhận thấy, trồng và chăm sóc cây bời lời khó khăn, giá trị kinh tế lại không cao nên gia đình quyết tâm thay đổi.

Tin tưởng lời chính quyền, anh A Tuých mạnh dạn chuyển 4.000m2 đất trồng bời lời sang sầu riêng. Nhờ áp dụng đúng kĩ thuật đã được hướng dẫn vào sản xuất nên sầu riêng của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt. Khoảng 1 tháng nữa, vụ sầu riêng của gia đình anh A Tuých sẽ cho thu bói khoảng 2 tấn với mức giá dao động từ 60.000-80.000 đồng/kg.

Tương tự, anh A Ir (làng Chờ, xã Ya Ly) là 1 trong 3 hộ tham gia mô hình nuôi cá lồng do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã Ya Ly triển khai.

Thời gian đầu khi mới tiếp cận anh A Ir khá lo lắng vì chưa thử nghiệm bao giờ nên không biết sẽ gặp những khó khăn gì. Đồng thời, là 1 trong những hộ tiên phong nên còn lo lắng về hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, anh được chính quyền địa phương hỗ trợ về con giống, một phần chi phí thức ăn và kĩ thuật nên cũng tự tin hơn. Lứa đầu tiên, anh nuôi 2 lồng, thu về gần 40 triệu đồng.

“Việc nuôi cá lồng cũng không mấy phức tạp vì kĩ thuật đã được các cán bộ hỗ trợ. Nguồn nước ở hồ Ya Ly cũng dồi dào, giàu dinh dưỡng. Tôi nhận thấy mô hình này mang lại nhiều hiệu quả kinh tế nên sẽ cố gắng duy trì và nhân rộng để nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình”, anh A Ir chia sẻ.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh

Nhờ mạnh dạn thử nghiệm nuôi cá lồng, anh A Ir có mức thu nhập ổn định, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình.
Nhờ mạnh dạn thử nghiệm nuôi cá lồng, anh A Ir có mức thu nhập ổn định, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình.

Ya Ly là một trong những xã khó khăn của huyện Sa Thầy, với trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, những năm qua ngoài công tác tuyên truyền, vận động về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xã Ya Ly còn hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả các nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế…

Bên cạnh đó, tuyên truyền cho bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Đồng thời chủ động chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: sầu riêng, mít, cà phê, mắc ca và tập trung đầu tư nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Ya Ly.

Để công tác tuyên truyền, mô hình đạt hiệu quả cao, xã Ya Ly tích cực tổ chức các lớp tập huấn về kĩ thuật trồng, chăm sóc vật nuôi. Ngoài ra, cử cán bộ quan tâm, theo dõi để kịp thời hỗ trợ về kĩ thuật và những vướng mắc cho người dân.

Ông Đinh Trọng Lịch - Chủ tịch UBND xã Ya Ly cho biết, trong những năm qua, xã Ya Ly có nhiều chương trình, mô hình thiết thực để quan tâm, hỗ trợ người dân khó khăn.

Riêng năm 2023, địa phương hỗ trợ 78 hộ dân nuôi bò sinh sản, 11 hộ dân nuôi heo thịt. Đồng thời, phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện hỗ trợ 13 con bò sinh sản cho 13 hộ nghèo, cận nghèo.

Ngoài ra, cùng với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai mô hình nuôi cá lồng với quy mô 6 lồng/3 hộ dân tham gia; hỗ trợ 32 hộ dân thực hiện cải tạo vườn tạp; hỗ trợ 5 hộ dân thực hiện mô hình trồng sầu riêng theo hướng Vietgap…

Bên cạnh đó, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nên nhiều hộ dân thay đổi nhận thức, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, bà con chủ động học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ sản xuất, tự lực vươn lên thoát nghèo.

Không những vậy, người dân còn áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để chọn lựa loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương.

Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và sự tin tưởng của người dân, đến cuối năm 2023, trên địa bàn xã còn 54 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 8,75%), giảm 103 hộ nghèo, 68 hộ cận nghèo so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,05 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Lịch, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Đồng thời tăng cường lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Xôi gấc nếp Lào

GD&TĐ - Nếp Lào hạt nhỏ xíu và dài chứ không tròn tròn như nếp ta nên tạo cảm giác thích mắt hơn bởi cái sự tăm tắp.
Trong đời thường, aegyo đầy áp lực và là gánh nặng. Ảnh: Lanetaneta.com

Góc khuất văn hóa aegyo

GD&TĐ - Hầu hết các sao Hàn đều thử làm hành động aegyo - bắt chước trẻ em ít nhất một lần.
Ảnh: iStock

Cảnh báo suy và cường giáp

GD&TĐ - Các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp khá phổ biến. Tỉ lệ mắc bệnh của giới nữ cao hơn giới nam gấp 5 - 8 lần.
Những trang lưu bút thơ ngây. Ảnh: Đức Triết.

Nơi lưu giữ kỷ niệm thơ ngây

GD&TĐ - Bạn đã ra đời như một cuốn phim lưu trữ những kỉ niệm thơ ngây của tôi trong 5 năm tiểu học và thế là chúng ta trở thành bạn.