Xây dựng trường học không khói thuốc:

Nhiều mô hình hay giúp học sinh nói không với thuốc lá

GD&TĐ - Nhiều trường THPT tại TPHCM đã chủ động triển khai các mô hình tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ nói không với các loại thuốc lá. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ nói không với các loại thuốc lá. Ảnh: NTCC

Trước nguy cơ thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, xâm nhập học đường, nhiều trường THPT tại TPHCM đã chủ động triển khai các mô hình tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả. Từ ký cam kết không hút thuốc đến sân khấu hóa bằng tiểu phẩm, các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống lành mạnh cho học sinh.

Xây dựng môi trường không khói thuốc

Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Mô hình “Trường học không khói thuốc” được duy trì rộng rãi tại nhiều đơn vị; các biển cấm hút thuốc được bố trí tại vị trí dễ quan sát; nội quy nhà trường quy định rõ việc tuyệt đối không hút thuốc trong khuôn viên trường.

Tại Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân), công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua việc lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nhà trường cũng tổ chức cho học sinh ký cam kết không hút thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ban Giám hiệu đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm và Trợ lý thanh niên trong việc theo dõi, nhắc nhở học sinh; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các chất gây nghiện. Nhờ đó, ý thức của học sinh được nâng lên rõ rệt, các em biết nói “không” với thuốc lá và chủ động nhắc nhở bạn bè.

Cũng theo bà Huệ, nhà trường đặc biệt chú trọng tuyên truyền về thuốc lá điện tử, sản phẩm đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ. Hoạt động giáo dục được tích hợp vào các môn như Giáo dục công dân, Sinh học và hoạt động trải nghiệm; đồng thời phối hợp kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời ngăn chặn việc mang các chất gây nghiện vào trường học.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò học sinh

Bên cạnh việc xây dựng môi trường không khói thuốc, nhiều trường THPT tại TPHCM còn chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm tăng tính hấp dẫn và hiệu quả. Đơn cử, sáng 26/1/2026, Trường THPT Lý Thái Tổ đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với chuyên đề “Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá”, do tổ Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thực hiện.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về những ảnh hưởng tiêu cực của thuốc lá, đặc biệt là các loại thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều hình thức đa dạng như sân khấu hóa, phần thi hỏi - đáp và cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền. Thông qua các tiểu phẩm sinh động, các câu hỏi tương tác và những bức tranh giàu ý nghĩa, học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức một cách trực quan mà còn có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo bà Lý Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động tuyên truyền được tổ chức bài bản, lồng ghép trong chương trình y tế học đường và các buổi sinh hoạt lớp, tập trung vào việc cung cấp kiến thức về các loại thuốc lá thế hệ mới, cảnh báo nguy cơ nghiện nicotine cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh thiếu niên.

“Ngoài ra, nhà trường còn khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, qua đó phát huy vai trò chủ động của các em trong việc lan tỏa thông điệp tích cực đến bạn bè và gia đình. Đây là phương pháp giáo dục hiệu quả, giúp học sinh chuyển từ nhận thức sang hành động”, bà Thắm cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau 40 tuổi, mỗi năm cơ thể sẽ mất đi khoảng 0,3%-0,5% chất lượng xương. (Ảnh: ITN).

Độ tuổi nhất định phải bổ sung canxi

GD&TĐ - Hầu hết người trung niên và cao tuổi có cùng một câu hỏi: Tôi thực sự có cần bổ sung canxi không? Khi nào bắt đầu bổ sung canxi là không quá muộn?