Thêm một sinh kế từ học nghề

GD&TĐ - Từ lớp học nghề, người lao động dân tộc thiểu số ở Cao Bằng có thêm kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm, tự tạo sinh kế ngay tại địa phương.

Học viên lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng tại xã Trường Hà thực hành ở lớp học.
Học viên lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng tại xã Trường Hà thực hành ở lớp học.

Thêm một nghề, thêm cơ hội

Ở xóm Yên Luật, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, anh Nông Trị Phương vốn làm nghề sản xuất cửa, đồ dùng bằng nhôm kính. Công việc này mang lại thu nhập cho gia đình, nhưng từ khi tham gia lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng, anh có thêm một kỹ năng có thể áp dụng ngay trong cuộc sống và công việc.

Sau thời gian học tập, thực hành, anh Phương đã có thể thực hiện một số công việc sửa chữa điện cho người dân trong xóm. Với một lao động nông thôn, việc có thêm một nghề không chỉ giúp chủ động hơn khi xử lý những sự cố điện trong gia đình mà còn mở ra khả năng nhận thêm việc, tăng thu nhập.

Câu chuyện của anh Phương cũng là mục tiêu mà lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng tại Yên Luật hướng tới: trang bị cho người lao động những kỹ năng thiết thực, có thể sử dụng ngay tại địa phương.

Lớp học bắt đầu từ tháng 8/2026, với 35 học viên đều là người dân tộc thiểu số ở xóm Yên Luật. Đây là lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp, thời gian 3 tháng, do Trung tâm GDNN-GDTX Hòa An phối hợp với UBND xã Trường Hà tổ chức.

Trong số 35 học viên có 1 người thuộc hộ nghèo, 2 người thuộc hộ cận nghèo và 32 người thuộc các nhóm đối tượng khác.

Đối với những lao động đang sinh sống và làm việc tại địa phương, việc tổ chức lớp học ngay tại cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để vừa học nghề, vừa duy trì công việc thường ngày.

Cô giáo Triệu Thị Lơm, giáo viên lớp sửa chữa điện dân dụng, cho biết dạy nghề cho lao động dân tộc thiểu số ở địa bàn còn khó khăn có những đặc thù riêng. Trình độ của học viên không đồng đều, trong khi nghề điện đòi hỏi người học phải nắm được kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn.

Tuy vậy, các học viên đều chăm chú nghe giảng, tích cực thực hành. Sau khoảng một tháng, người học đã bước đầu làm quen với hệ thống điện và chuyển dần từ tiếp nhận kiến thức lý thuyết sang thực hành các thao tác nghề.

dao-tao-nghe-cao-bang-2.jpg
Học viên lớp đào tạo nghề sửa chữa điện dân dụng tại xã Trường Hà học lý thuyết ở lớp.

Đào tạo sát nhu cầu thực tế

Theo Kế hoạch số 30/KH-TTGDNN-GDTX ngày 6/7/2026, Trung tâm GDNN-GDTX Hòa An tổ chức 2 lớp nghề sửa chữa điện dân dụng với tổng số 70 học viên. Mục tiêu đặt ra là giúp lao động nông thôn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có khả năng tự tạo việc làm, tìm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Đơn vị đào tạo phấn đấu 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận, trên 80% học viên có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo.

Thực tế tại Trường Hà cho thấy, đào tạo nghề đang được triển khai theo hướng gần người học và gắn với nhu cầu của cộng đồng. Những nghề có tính ứng dụng cao như sửa chữa điện dân dụng có thể giúp người lao động vừa phục vụ nhu cầu của gia đình, vừa nhận thêm việc khi có điều kiện.

Ông Nông Văn Dẫn, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hòa An, cho biết sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, đơn vị tiếp tục duy trì công tác đào tạo nghề, chú trọng lựa chọn những ngành nghề phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện thực tế ở cơ sở.

Theo ông Dẫn, với lao động nông thôn, nhất là người dân tộc thiểu số ở những địa bàn còn khó khăn, đào tạo nghề cần hướng tới những kỹ năng có khả năng áp dụng trực tiếp. Qua đó, người học có thể tìm việc, tự tạo việc làm hoặc kết hợp nghề mới với công việc đang làm để tăng thu nhập.

Đối với xã Trường Hà, việc đưa các lớp đào tạo nghề đến gần người dân cũng góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động tại chỗ. Ông Triệu Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Hà, cho rằng người dân được học nghề ngay tại địa phương sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận kiến thức, kỹ năng; đồng thời có thêm cơ hội tìm việc làm và cải thiện thu nhập.

Công tác đào tạo nghề những năm qua được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Cao Bằng quan tâm triển khai. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tuyển sinh đào tạo nghề khoảng 4.000 người, trong đó 100 người trình độ cao đẳng, 400 người trình độ trung cấp và hơn 3.500 người được đào tạo sơ cấp, ngắn hạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mang yêu thương đến với thiếu nhi xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Mang yêu thương đến với thiếu nhi xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ

GD&TĐ - Ngày 19/9, tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, CLB Tình nguyện viên Thủ đô phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy chính quyền – Đoàn Thanh niên xã Vân Sơn và các đơn vị đồng hành, tài trợ tổ chức thành công chương trình “Trung thu cho em 2026”.