Nhiều học sinh Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - 16 học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.

Nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.
Nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

Chiều 28/3, ông Mai Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) xác nhận sự việc trên.

16 học sinh phải nhập viện vì có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được mua trước cổng trường.

Đại diện chính quyền xã cùng Ban Giám hiệu Nhà trường đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành để kiểm tra, theo dõi.

Đến thời điểm hiện tại, 16 học sinh có biểu hiện ngộ độc vẫn đang được các y, bác sĩ theo dõi sức khỏe.

Các học sinh có biểu hiện ngộ độc được đưa đến Trung tâm Y tế huyện.

Các học sinh có biểu hiện ngộ độc được đưa đến Trung tâm Y tế huyện.

Trong sáng cùng ngày, chính quyền xã Hành Tín Tây đã lập đoàn kiểm tra, phát hiện một hộ buôn bán đang bày bán nhiều gói kẹo dạng viên có nhiều màu sắc, không có nhãn hiệu và nguồn gốc, xuất xứ.

Ba hôm trước, chủ quán đã mua 4 gói kẹo có đặc điểm nêu trên tại chợ Quảng Ngãi, mỗi gói nặng 0,5kg. Vào thời điểm kiểm tra, chủ quán đã bán hơn 2 gói kẹo.

Chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên, đồng thời đề nghị kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.